Chính phủ Mỹ từng bước nới lỏng an ninh xung quanh Nhà Trắng

Phần lớn hàng rào an ninh bao quanh khu vực này vẫn được duy trì, song các con đường dẫn đến quảng trưởng đã được mở cửa trở lại và cư dân có thể tản bộ qua đó.
Chính phủ Mỹ từng bước nới lỏng an ninh xung quanh Nhà Trắng ảnh 1Người dân chụp ảnh trước Nhà Trắng. (Nguồn: AP)

Sau gần một năm phải đóng cửa với công chúng và được bảo vệ bằng một hàng rào kim loại kiên cố, quảng trường Lafayette đối diện Nhà Trắng đã được mở cửa trở lại trong ngày 10/5.

Hành động này được xem là dấu hiệu mới nhất cho thấy thủ đô Washington đang dần trở lại bình thường sau những căng thẳng liên quan đến các vụ biểu tình chống phân biệt chủng tộc và cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020.

Phần lớn hàng rào an ninh bao quanh khu vực cnày vẫn được duy trì, song các con đường dẫn đến quảng trưởng đã được mở cửa trở lại. Cư dân tại thủ đô Washington và du khách đã có thể tản bộ trên những con đường lát gạch và chụp ảnh Nhà Trắng.

Tuy nhiên, Cơ quan Mật vụ Mỹ, được giao nhiệm vụ bảo vệ Nhà Trắng, không đưa ra lời giải thích cho việc mở cửa trở lại quảng trường.

Nằm đối diện Nhà Trắng, quảng trường Lafayette là không gian xanh thanh bình, nơi thường tiếp đón đông đảo du khách thập phương đến chụp ảnh và cũng là địa điểm ăn trưa yêu thích của người dân địa phương.

[Mỹ chi hơn 520 triệu USD cho hoạt động của Vệ binh tại Đồi Capitol]

Tuy nhiên, hồi tháng Sáu năm ngoái, các vụ đụng độ giữa lực lượng cảnh sát và người biểu tình phản đối phân biệt chủng tộc đã nổ ra sau vụ cảnh sát gây ra cái chết cho người đàn ông da màu tên George Floyd ở thành phố Minneapolis, bang Minnesota.

Lực lượng cảnh sát quảng trường và Lực lượng Vệ binh quốc gia đã buộc phải sử dụng hơi cay và lựu đạn gây choáng để giải tán đám đông biểu tình.

Nhà chức trách đã chỉ đạo dựng hàng rào kim loại xung quanh quảng trường Lafayette. Vành đai an ninh sau đó đã được mở rộng trong những tháng tiếp theo phòng trường hợp có biểu tình khi bầu cử tổng thống diễn ra.

An ninh tại khu vực xung quanh Nhà Trắng tiếp tục được thắt chặt sau vụ bạo loạn tại tòa nhà Quốc hội xảy ra ngày 6/1.

Vào thời điểm đó, nhiều người ủng hộ Tổng thống khi đó là ông Donald Trump đã xông thẳng vào tòa nhà Quốc hội trong lúc các nghị sĩ thuộc hai viện đang họp để xác nhận chiến thắng của ông Joe Biden trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020.

Vụ việc đã làm năm người thiệt mạng, trong đó có một cảnh sát và hơn 50 cảnh sát bị thương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục