Chính phủ Myanmar nối lại đàm phán hòa bình với các nhóm sắc tộc

Ngày 30/3, sau một tuần dài ngừng họp, đại diện Chính phủ Myanmar và các nhóm vũ trang sắc tộc đã nối lại vòng đàm phán thứ bảy tại Yangon.
Chính phủ Myanmar nối lại đàm phán hòa bình với các nhóm sắc tộc ảnh 1Các thành viên Ủy ban Kiến tạo Hòa bình liên bang và đại diện nhóm sắc tộc thiểu số có vũ trang trong ngày đàm phán đầu tiên ở Yangon. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ngày 30/3, sau một tuần dài ngừng họp, đại diện Chính phủ Myanmar và các nhóm vũ trang sắc tộc đã nối lại vòng đàm phán thứ bảy tại Yangon.

Đây là ngày họp thứ bảy trong khuôn khổ vòng đàm phán lần này giữa Ủy ban Kiến tạo Hòa bình liên bang (UPWC) của Chính phủ Myanmar do Phó Chủ tịch UPWC, đồng thời là Bộ trưởng U Aung Min dẫn đầu với Nhóm Điều phối ngừng bắn quốc gia của 16 nhóm sắc tộc thiểu số có vũ trang (NCCT).

Dự kiến, hai bên sẽ tiếp tục thảo luận bốn điểm còn tồn đọng trong sáu ngày đàm phán vừa tạm ngừng hôm 22/3, và hoàn tất dự thảo thỏa thuận ngừng bắn trên toàn đất nước.

Trong khi đó, giao tranh ác liệt giữa các lực lượng của Chính phủ Myanmar với nhóm vũ trang sắc tộc Arakan đã xảy ra gần biên giới Rakhine của nước này với Bangladesh.

Theo báo Union Daily của Myanmar, giao tranh bùng phát một ngày trước cuộc đàm phán hòa bình.

Phía Arakan đã nã nhiều quả đạn pháo vào doanh tại của quân chính phủ, buộc quân đội phải rút lui.

Một tay súng của nhóm Arakan đã bị bắt, trong khi một binh sỹ của quân đội chính phủ đã thiệt mạng cùng nhiều vũ khí đã bị nhóm này tịch thu.

Ngoài ra, trong thời gian cuộc đàm phán hòa bình diễn ra tại Yangon, lực lượng của chính phủ cũng giao tranh với Quân đội Giải phóng Kachin (KIA) tại một số khu vực ở bang cực Bắc Kachin và với Quân đội Giải phóng Quốc gia Ta’ang (TNLA) tại khu vực Ta-ang và Palaung.

Trong khi đó, quân đội Myanmar đã tuyên bố kiểm soát hoàn toàn khu vực Kokang ở bang Đông Bắc Shan sau hàng loạt các cuộc giao tranh ác liệt nổ ra từ hôm 9/2./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục