Chính phủ Myanmar và các nhóm vũ trang nối lại đàm phán

Vòng đàm phán thứ sáu về lệnh ngừng bắn trên toàn quốc tập trung vào năm điểm còn tồn đọng trong tổng số 104 điểm của bản dự thảo thỏa thuận ngừng bắn được đưa ra từ vòng đàm phán trước.
Chính phủ Myanmar và các nhóm vũ trang nối lại đàm phán ảnh 1Một hội nghị của các nhóm sắc tộc vũ trang ở Myanmar. Ảnh minh họa. (Nguồn: The Irrawaddy)

Ngày 22/9, tại Yangon, Ủy ban Kiến tạo Hòa bình Liên bang (UPWC) của Chính phủ Myanmar và Nhóm Phối hợp Ngừng bắn Quốc gia (NCCT) của các nhóm sắc tộc vũ trang nước này đã nối lại vòng đàm phán thứ sáu về lệnh ngừng bắn trên toàn quốc, tập trung vào năm điểm còn tồn đọng trong tổng số 104 điểm của bản dự thảo thỏa thuận ngừng bắn được đưa ra từ vòng đàm phán trước.

Tham gia đàm phán còn có sự tham dự của các nghị sỹ và đại diện quân đội Myanmar.

Phát biểu khai mạc đàm phán, Phó Chủ tịch UPWC U Aung Min khẳng định tiến trình hòa bình của Myanmar đã bước vào giai đoạn quan trọng và một thỏa thuận ngừng bắn như trên là chưa từng có trong lịch sử. Theo ông Aung Min, nỗ lực của các bên không chỉ để ký kết thỏa thuận ngừng bắn mà còn thiết lập một nền tảng vững chắc cho đối thoại chính trị sau này.

Về phần mình, người đứng đầu NCCT U Naing Han Tha nhấn mạnh rằng cánh cửa hòa bình đã được để ngỏ, đồng thời kêu gọi các bên nắm bắt cơ hội, nỗ lực để đạt được mục tiêu.

Trước đó, trong vòng đàm phán thứ năm kéo dài ba ngày từ 15-17/8, Chính phủ Myanmar đã chấp thuận yêu cầu của các nhóm sắc tộc vũ trang về việc thiết lập một hệ thống chính quyền liên bang đảm bảo các quyền dân chủ, bình đẳng giữa các dân tộc và quyền tự quyết. Trong khi đó, các nhóm sắc tộc vũ trang Myanmar cũng nhất trí với những nguyên tắc nhất quán của chính phủ là không chia tách liên bang, không chia rẽ khối đoàn kết dân tộc và giữ vững chủ quyền.

Kể từ khi nhậm chức hồi tháng 3/2011, chính phủ của Tổng thống U Thein Sein đã thúc đẩy mạnh mẽ tiến trình hòa giải dân tộc, thực thi lệnh ngừng bắn với 14 trên tổng số 16 nhóm sắc tộc vũ trang.

Myanmar đang hướng tới mục tiêu đạt được thỏa thuận ngừng bắn trên phạm vi toàn quốc và sau đó xúc tiến đối thoại chính trị nhằm có được nền hòa bình bền vững, lâu dài./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục