Chính phủ Nhật Bản xem xét quy chế mới về điện Mặt Trời

Nhật Bản đã tiến hành một phiên thảo luận do Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp (METI) chủ trì về các vấn đề liên quan đến điện Mặt Trời.
Chính phủ Nhật Bản xem xét quy chế mới về điện Mặt Trời ảnh 1Các tấm gương phản chiếu tại Nhà máy điện mặt trời lớn nhất thế giới Ivanpah. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Nhằm phổ cập nguồn năng lượng tái sinh như điện Mặt Trời cũng như bảo đảm việc cung cấp và giá thành một cách ổn định, Chính phủ Nhật Bản ngày 15/10 đã tiến hành một phiên thảo luận do Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp (METI) chủ trì về các vấn đề liên quan.

Theo đánh giá của METI, nhu cầu sử dụng các nguồn năng lượng sạch đang ngày càng tăng, trong đó nhu cầu về điện Mặt Trời có sự gia tăng đột biến, trong khi việc truyền tải điện năng lại không ổn định. Điều này thường xảy ra trong các điều kiện thời tiết thay đổi, khiến xảy ra tình trạng mất điện vẫn liên tục diễn ra. Việc ổn định khả năng cung cấp điện đòi hỏi phải được xây dựng thành một quy chế đáp ứng phù hợp với tình hình hiện nay của Nhật Bản.

Theo dự thảo quy chế mới về điện Mặt Trời do METI soạn thảo, cơ quan này cho biết một trong những mục tiêu chính là hạ giá bán của nguồn năng lượng này, đồng thời tiếp tục ưu tiên việc sử dụng đường truyền tải điện năng chung với các nhà máy nhiệt điện và phong điện.

Để hạ giá thành điện mặt trời, Chính phủ Nhật Bản hàng năm đều có những bước điều chỉnh giá theo xu hướng giảm. Tuy nhiên, với cơ chế hiện nay, việc hạ giá thành phải phụ thuộc vào giá cung cấp của nhà sản xuất và thời gian vận hành nguồn điện vốn được xác định trước theo kế hoạch sản xuất, khiến việc hạ giá điện Mặt Trời luôn gặp phải khó khăn.

Bên cạnh đó, giá thành điện Mặt Trời cũng phụ thuộc vào chi phí đầu tư cơ sở hạ tầng, do đó việc hạ giá thành có thể được thực hiện nếu các cơ sở điện Mặt Trời được sử dụng chung cơ sở vật chất của các nhà máy nhiệt điện, phong điện.

Đối với nhu cầu ổn định nguồn cung cấp điện Mặt Trời, các chuyên gia kỹ thuật Nhật Bản cho rằng cần xây dựng một cơ chế bán điện do chính các nhà máy điện tiến hành trên cơ sở được giữ lại một phần lợi nhuận.

Việc bảo đảm nguồn lợi cho nhà máy điện với các cơ sở sản xuất điện Mặt Trời cho phép các bên duy trì được quyền lợi và lợi nhuận, qua đó góp phần ổn định nguồn cung cấp tới người tiêu dùng cũng như thúc đẩy được quá trình phổ cập năng lượng tái sạch ở Nhật Bản.

Hiện nay, mối quan tâm tới nguồn năng lượng điện Mặt Trời ở Nhật Bản là rất lớn. Tuy nhiên, giá thành của sản phẩm này đang được định giá cao và các hệ thống văn bản pháp quy vẫn chưa có sự đồng bộ và ưu tiên.

Các nhà máy điện hàng đầu Nhật Bản ở các khu vực Hokkaido, Tohoku, Kyushu đều có nhu cầu đối với nguồn năng lượng này, song tỏ ra lo ngại có thể gặp phải vấn đề bị gián đoạn nguồn cung./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục