Chính phủ Séc thông qua chiến lược năng lượng quốc gia mới

Chính phủ Cộng hòa Séc vừa thông qua dự thảo chiến lược năng lượng quốc gia mới của Séc, trong đó nêu những hướng chính phát triển ngành năng lượng.
Chính phủ Séc thông qua chiến lược năng lượng quốc gia mới ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: ekekeee.com)

Chính phủ Cộng hòa Séc vừa thông qua dự thảo chiến lược năng lượng quốc gia mới của Séc, trong đó nêu những hướng chính phát triển ngành năng lượng, trước hết là năng lượng hạt nhân và nguồn năng lượng thay thế.

Thủ tướng Séc Bohuslav Sobotka và Bộ trưởng Tài chính Andrej Babis cũng đã nhất trí rằng chính phủ sẽ không tiếp tục bảo đảm giá mua lại điện năng được sản xuất từ các nguồn năng lượng thay thế.

Bộ trưởng Công Thương Séc Jan Mladek cho biết năm 2040, Séc sẽ sản xuất từ 46-58% năng lượng tại các nhà máy điện hạt nhân, 18-25% điện năng sẽ được sản xuất từ các nguồn năng lượng thay thế, 21% từ khai thác than nâu và đen, 5-15% từ khí đốt./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục