Chính phủ Syria bắt tay với các nhóm nổi dậy để đối phó IS

Chính phủ Syria đã quyết định hợp tác với một số nhóm nổi dậy ở 4 vùng chiến lược phía Nam thủ đô Damascus nhằm chống lại các phần tử khủng bố của nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).
Chính phủ Syria bắt tay với các nhóm nổi dậy để đối phó IS ảnh 1(Nguồn: aranews.net)

Các nguồn tin khu vực cho biết Chính phủ Syria và một số nhóm nổi dậy ở bốn vùng chiến lược phía Nam thủ đô Damascus đã đạt được một thỏa thuận hòa giải, theo đó tăng cường sự phối hợp giữa hai bên trong cuộc chiến chống lại các phần tử khủng bố của nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Các khu vực chiến lược đó là al-Qadam, al-Asali, Bor Saeed và al-Jura.

Theo thỏa thuận đạt được, bắt đầu có hiệu lực từ hôm 19/8, các nhóm vũ trang trong khu vực sẽ thả những người mà họ bắt cóc, cung cấp cho Chính phủ Syria bản danh sách những người bị bắt cóc và phối hợp với các lực lượng chính phủ trong cuộc chiến chống IS và các phần tử cực đoan.

Syria bị rơi vào vòng xoáy bạo lực kể từ năm 2011. Hơn 170.000 người đã thiệt mạng và hàng triệu người khác bị mất nhà cửa do bạo lực gây ra bởi các nhóm nổi dậy được phương Tây hậu thuẫn./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục