"Chính phủ Syria dùng dân quân thực hiện thảm sát"

Chính phủ Syria được cho là sử dụng lực lượng dân quân, được biết đến với tên gọi Các Ủy ban quần chúng, để thực hiện thảm sát.
Các nhà điều tra nhân quyền Liên hợp quốc ngày 11/3 cho biết Chính phủ Syria được cho là sử dụng lực lượng dân quân được biết đến với tên gọi Các Ủy ban quần chúng thực hiện các vụ thảm sát.

Các nhà điều tra dẫn lời các nhân chứng và nạn nhân cho hay những người bị các ủy ban này quấy rối hoặc bắt giữ do họ đến từ những khu vực được cho là ủng hộ cuộc nổi dậy. Các nhà điều tra cho rằng cả hai bên trong cuộc xung đột ở Syria đều phạm các tội xâm hại người dân.

Theo Reuters, các thi thể nạn nhân trong các vụ thảm sát này đều bị đốt hoặc ném xuống sông. Lực lượng nổi dậy cũng thường hành quyết các binh sĩ Syria và dân quân bị bắt giữ, đồng thời còn xây dựng các trung tâm giam giữ ở Homs và Aleppo.

[Phiến quân Syria bất ngờ tấn công thành phố Homs]

Trước đó, phát biểu tại hội đồng trên, Đại sứ Syria Faysal Khabbaz Hamoui đã bác bỏ bản báo cáo này, coi đây là "thông tin không đầy đủ xuất phát từ các nguồn không đáng tin cậy"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục