Chính phủ Syria tuyên bố sẵn sàng nối lại đối thoại với phe đối lập

Chính phủ Syria ngày 9/12 tuyên bố sẵn sàng nối lại đối thoại với phe đối lập, nhưng không có sự can thiệp của nước ngoài hoặc điều kiện tiên quyết nào.
Chính phủ Syria tuyên bố sẵn sàng nối lại đối thoại với phe đối lập ảnh 1Lực lượng ủng hộ Chính phủ Syria sau khi giành lại quyền kiểm soát quận Myessar, phía Đông Aleppo ngày 4/12. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Hãng thông tấn nhà nước Syria SANA dẫn nguồn tin Bộ Ngoại giao nước này cho biết Chính phủ Syria ngày 9/12 tuyên bố sẵn sàng nối lại đối thoại với phe đối lập, nhưng không có sự can thiệp của nước ngoài hoặc điều kiện tiên quyết nào.

Tuyên bố nêu rõ Syria đáp lại lời kêu gọi của Đặc phái viên Liên hợp quốc về Syria Staffan de Mistura ngày 8/12 rằng đến lúc xem xét lại các cuộc thảo luận chính trị. Tuyên bố khẳng định Syria sẵn sàng nối lại đối thoại giữa những người Syria với nhau.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cáo buộc Mỹ kéo dài đàm phán về một thỏa thuận để lực lượng nổi dậy Syria rời khỏi thành phố Aleppo, cho rằng Washington đang thể hiện những quan điểm mâu thuẫn nhau về vấn đề này trong các cuộc đàm phán với Moskva.

Phát biểu với phóng viên nhân dịp dự Hội nghị Ngoại trưởng của Tổ chức Anh ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) diễn ra tại Hamburg, Đức, ông Lavrov cho rằng vẫn có cơ hội tốt để đạt được một thỏa thuận về Aleppo, miễn là Washington không thay đổi ý định về việc tham gia một cuộc họp của các chuyên gia liên quan vấn đề này tại Geneva, Thụy Sĩ vào ngày 10/12.

Ông khẳng định giao tranh sẽ tiếp diễn cho đến khi tất cả quân nổi dậy rời khỏi Aleppo. Theo Ngoại trưởng Lavrov, việc Washington thiếu kiểm soát lực lượng nổi dậy là một nhân tố khiến cho không thể đạt được thỏa thuận.

Trước đó, lãnh đạo Bộ ngoại giao hai nước Mỹ, Nga đã có hai cuộc tiếp xúc bên lề Hội nghị Ngoại trưởng OSCE, song hai bên "không đạt được tiến bộ nào" về lệnh ngừng bắn ở thành phố Aleppo của Syria.

Phía Nga mong muốn Mỹ hối thúc các tay súng nổi dậy từ bỏ khu vực chiếm giữ tại Aleppo và chấp nhận sơ tán khỏi thành phố này.

Trong khi đó, hãng tin Reuters dẫn lời một quan chức Bộ Quốc phòng Nga, ông Sergei Rudskoi ngày 9/12 cho biết quân đội Syria đã kiểm soát 93% diện tích thành phố Aleppo và giải phóng 52 tòa nhà khỏi các tay súng nổi dậy.

Theo ông Rudskoi, các lực lượng không quân của Nga và Syria đã không hoạt động tại thành phố này từ ngày 18/10. Ngoài ra, ông cho biết trong 24 giờ qua khoảng 10.500 dân thường đã rời khỏi khu vực Đông Aleppo vốn đang bị quân nổi dậy chiếm giữ.

Giới chức thành phố Aleppo cho biết hơn 800 người đã thiệt mạng và khoảng 3.000-3.500 người bị thương ở phía Đông thành phố trong vòng 26 ngày qua.

Aleppo nằm ở khu vực chiến lược gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ, là thành phố lớn nhất Syria và từng là một trung tâm kinh tế của nước này. Đây cũng là tâm điểm của các cuộc giao tranh giữa quân đội Syria và các nhóm nổi dậy.

Theo đề nghị của Tổng thống Syria Bashar al-Assad, kể từ tháng 9/2015, Nga đã triển khai các cuộc không kích tại Syria.

Theo thống kê, cuộc chiến bùng nổ ở Syria từ năm 2011 đến nay đã làm hơn 280.000 người thiệt mạng và hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục