Chính phủ Tây Ban Nha lạc quan với triển vọng phục hồi nền kinh tế

Chính phủ Tây Ban Nha mới đây hạ dự báo tỷ lệ thất nghiệp và nợ công nước này trong năm 2015, cho thấy sự kỳ vọng vào sự phục hồi kinh tế trước khi diễn ra cuộc bầu cử vào cuối năm nay.
Chính phủ Tây Ban Nha lạc quan với triển vọng phục hồi nền kinh tế ảnh 1(Nguồn: Telegraph)

Chính phủ Tây Ban Nha mới đây hạ dự báo tỷ lệ thất nghiệp và nợ công nước này trong năm 2015, cho thấy sự kỳ vọng vào sự phục hồi kinh tế trước khi diễn ra cuộc bầu cử vào cuối năm nay.

Bộ Kinh tế Tây Ban Nha đã nâng dự báo tăng trưởng kinh tế trong năm nay từ mức 2,9% lên 3,3%, cao gấp đôi mức dự báo 1,5% mà Ủy ban châu Âu đưa ra cho toàn bộ Khu vực sử dụng đồng euro (Eurozone).

Đây là dấu hiệu phục hồi của nền kinh tế Tây Ban Nha sau cuộc khủng hoảng vào giữa năm 2008 đến năm 2013, khiến hàng triệu người mất việc làm.

Phát biểu tại một cuộc họp báo Bộ trưởng Kinh tế Luis de Guinos, cho rằng đây là lần đầu tiên kể từ khi xảy ra cuộc khủng hoảng vào năm 2008 nền kinh tế Tây Ban Nha bắt đầu nhìn thấy ánh sáng ở cuối đường hầm.

Chính phủ Tây Ban Nha đã phải áp dụng chính sách thắt chặt chi tiêu và tăng thuế hồi năm 2012 nhằm ổn định nền tài chính công.

Bộ trưởng Ngân sách Cristobal Montoro đã giảm dự báo nợ công của Tây Ban Nha từ 100,3% GDP xuống còn 98,9% GDP.

Trong khi đó, Chính phủ Tây Ban Nha dự kiến thâm hụt ngân sách năm 2015 ở mức 4,2% GDP và sẽ giảm xuống dưới mức 3% GDP vào năm 2016, theo quy định của Liên minh châu Âu.

Theo Bộ Kinh tế Tây Ban Nha, nền kinh tế nước này sẽ tạo ra hơn 600.000 việc làm trong năm 2015. Tỷ lệ thất nghiệp năm 2015 là 21,1%, giảm 1 điểm phần trăm so với mức dự báo trước đó, song vẫn ở mức rất cao đối với người dân Tây Ban Nha.

Tỷ lệ thất nghiệp chính thức trong quý 1/2015 đạt 23,78%. Tuy nhiên, Chính phủ Tây Ban Nha dự báo tỷ lệ này có thể sẽ giảm xuống dưới 20% vào năm 2016./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục