Chính phủ Thái Lan cam kết mang lại hòa bình cho miền Nam

Chính phủ Thái Lan cam kết "trong vòng một năm" sẽ đem lại hòa bình cho khu vực miền Nam, nơi có đông người Hồi giáo sinh sống, trong bối cảnh các cuộc đàm phán hòa bình đang bị trì hoãn.
Chính phủ Thái Lan cam kết mang lại hòa bình cho miền Nam ảnh 1Binh sỹ Thái Lan gác bên ngoài một cửa hàng sau vụ đánh bom tại Pattani hồi tháng 5/2014. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 3/11, Chính phủ Thái Lan cam kết "trong vòng một năm" sẽ đem lại hòa bình cho khu vực miền Nam, nơi có đông người Hồi giáo sinh sống, trong bối cảnh các cuộc đàm phán hòa bình đang bị trì hoãn.

Phát biểu với báo giới, Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Prawit Wongsuwan khẳng định chính phủ "đang làm hết sức mình," đồng thời cáo buộc lực lượng chống đối đã thực hiện các vụ tấn công nhằm đáp trả việc nhà chức trách bắt giữ thủ lĩnh và thành viên những nhóm xúi giục bạo động.

Cảnh sát Thái Lan cho biết ngày 31/10, các vụ đánh bom liều chết tại tỉnh Pattani do phiến quân thực hiện đã khiến ba người thương vong.

Kể từ tháng 1/2004, các vụ bạo lực đã liên tiếp xảy ra tại miền Nam Thái Lan, nhất là các tỉnh biên giới có đa số người Hồi giáo sinh sống như Pattani, Narathiwat và bốn quận ở Songkhla.

Theo số liệu thống kê của quân đội Thái Lan, trong một thập kỷ qua, bạo động đã cướp đi sinh mạng của 5.900 người và khiến 10.600 người bị thương.

Chính phủ của cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra và nhóm nổi dậy Mặt trận Cách mạng Dân tộc (BRN) đã bắt đầu đàm phán từ năm ngoái, nhưng chỉ kéo dài được năm vòng và bị trì hoãn từ tháng 10/2013./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục