Chính phủ Trung Quốc bơm thêm hơn 15 tỷ USD vào nền kinh tế

Trung Quốc bơm tiền vào nền kinh tế, sử dụng các thỏa thuận repo - PBoC mua chứng khoán từ các ngân hàng thương mại với thỏa thuận sẽ bán lại chúng trong tương lai.
Chính phủ Trung Quốc bơm thêm hơn 15 tỷ USD vào nền kinh tế ảnh 1Công nhân làm việc tại nhà máy ở Rushan, tỉnh Sơn Đông, miền Đông Trung Quốc ngày 12/11/2015. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC, Ngân hàng trung ương) ngày 29/1 quyết định bơm thêm 100 tỷ nhân dân tệ (15,3 tỷ USD) vào nền kinh tế, sử dụng các thỏa thuận repo - PBoC mua chứng khoán từ các ngân hàng thương mại với thỏa thuận sẽ bán lại chúng trong tương lai.

Động thái trên - diễn ra sau khi PBoC ngày 26/1 đã rót 440 tỷ nhân dân tệ (67 tỷ USD) vào nền kinh tế để tăng tính thanh khoản trước Tết Nguyên đán, và bơm 340 tỷ USD vào hệ thống tài chính trong nước trong ngày 28/1 - đã nâng tổng số tiền mà PBoC đưa vào nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này trong bốn ngày qua lên tới 690 tỷ nhân dân tệ.

Trước đó, PBoC cho biết sẽ tạm thời tăng tần suất thực hiện các hoạt động trên thị trường mở lên mức hàng ngày trong dịp Tết Nguyên đán, so với mức hai lần/tuần (Thứ Ba và Thứ Năm) như trước đó.

Động thái này nhằm đáp ứng nhu cầu tiền mặt tăng mạnh trước dịp Tết Nguyên đán (bắt đầu từ ngày 7/2 tới)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục