Chính phủ Tunisia quyết định mở lại Đại sứ quán tại Libya

Việc nối lại các Cơ quan đại diện ngoại giao của Tunisia tại Libya nhằm ủng hộ tiến trình chính trị, tái lập hòa bình và khôi phục tình hình an ninh trật tự ở quốc gia láng giềng.
Chính phủ Tunisia quyết định mở lại Đại sứ quán tại Libya ảnh 1Đại sứ quán Tunisia tại thủ đô Tripoli, Libya. (Nguồn: africanspotlight.com)

Chính phủ Tunisia ngày 8/4 thông báo quốc gia Bắc Phi này quyết định mở lại Đại sứ quán tại thủ đô Tripoli, Libya.

Đây được coi là động thái nhằm ủng hộ Chính phủ đoàn kết dân tộc Libya do Thủ tướng Fayez Al-Sarraj đứng đầu và được cộng đồng quốc tế công nhận.

Bộ Ngoại giao Tunisia cho biết việc nối lại các Cơ quan đại diện ngoại giao của Tunisia tại Libya nhằm ủng hộ tiến trình chính trị, tái lập hòa bình và khôi phục tình hình an ninh trật tự ở quốc gia láng giềng. Ngoài ra, quyết định này còn nhằm hỗ trợ, bảo vệ và phục vụ lợi ích của cộng đồng người Tunisia đang sinh sống tại Libya.

Năm 2014, Chính phủ Tunisia đã quyết định đóng cửa Đại sứ quán của nước này tại Libya do tình hình chính trị và an ninh bất ổn, đặc biệt là nguy cơ tấn công khủng bố của các nhóm Hồi giáo cực đoan.

Năm 2015, Tunisia đã mở lại Đại sứ quán tại Tripoli, nhưng lại phải đóng cửa sau khi một nhóm người có vũ trang đã tấn công Đại sứ quán và bắt giữ một số quan chức, nhân viên ngoại giao của Tunisia./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục