Chính phủ Ukraine đề xuất bãi bỏ quy chế không liên minh

Thủ tướng Ukraine Arseny Yatsenyuk khẳng định nội các Ukraine sẽ trình lên quốc hội nước này xem xét dự luật hủy bỏ quy chế không liên minh của Ukraine.
Chính phủ Ukraine đề xuất bãi bỏ quy chế không liên minh ảnh 1Thủ tướng Ukraine Arseny Yatsenyuk. (Nguồn: euractiv.com)

Trong cuộc họp chính phủ ngày 29/8, Thủ tướng Ukraine Arseny Yatsenyuk khẳng định nội các Ukraine sẽ trình lên quốc hội nước này xem xét dự luật hủy bỏ quy chế không liên minh của Ukraine.

Ông Yatsenyuk nói: "Căn cứ vào quyết định của Hội đồng An ninh Quốc gia và Quốc phòng (NSDC), Chính phủ Ukraine sẽ trình lên quốc hội dự luật bãi bỏ quy chế không liên minh của Ukraine và khôi phục tiến trình trở thành thành viên NATO."

Theo ông Yatsenyuk, luật hiện hành cho phép Ukraine quyết định trở thành thành viên của bất cứ liên minh kinh tế, chính trị hay quân sự nào miễn là không đi ngược lại các mục tiêu cơ bản của Ukraine.

Ông Yatseniuk cũng lưu ý rằng sau khi thông qua luật mới, Ukraine sẽ bị cấm trở thành thành viên của Liên minh Hải quan (CU), cũng như Liên minh Á-Âu và các hình thức liên minh khác "trên thực tế chẳng khác gì Liên Xô của Liên bang Nga."

Ông Yatsenyuk còn kêu gọi Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko khẩn trương xác định quyết định của NSDC, đồng thời quốc hội ngay lập tức xem xét dự luật này.

Trước đó tối 28/8, NSDC đã thông qua một loạt biện pháp để bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ Ukraine. Kiev cũng đề nghị Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, NATO, Liên minh châu Âu (EU), Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) và các đối tác chiến lược giúp đỡ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục