Chính phủ Venezuela và Trung Quốc ký 38 văn kiện hợp tác

Trong số các văn kiện được ký có hiệp định tín dụng mà theo đó Trung Quốc góp 4 tỷ USD cho Quỹ đầu tư chung Trung Quốc-Venezuela.
Chính phủ Venezuela và Trung Quốc ký 38 văn kiện hợp tác ảnh 1Quang cảnh lễ ký. (Nguồn: MinCI)

Tại phiên bế mạc cuộc họp lần thứ 13 của Ủy ban hỗn hợp cấp cao giữa hai nước ở thủ đô Caracas ngày 21/7, Venezuela và Trung Quốc đã ký 38 văn kiện hợp tác trong các lĩnh vực dầu khí, công nghiệp, công nghệ, tài chính, hạ tầng, nông nghiệp…

Trong số các văn kiện được ký có hiệp định tín dụng mà theo đó Trung Quốc góp 4 tỷ USD cho Quỹ đầu tư chung Trung Quốc-Venezuela, bản ghi nhớ về việc Ngân hàng xuất nhập khẩu Trung Quốc cấp tín dụng 1 tỷ USD cho tập đoàn dầu khí quốc gia Pdvsa của Venezuela, thỏa thuận về việc Trung Quốc tài trợ 691 triệu USD để thăm dò khoáng sản và tăng cường khai thác vàng và đồng tại Venezuela.

Ngoài ra, còn có các thỏa thuận về việc hai nước hợp tác sản xuất tại Venezuela ximăng, hóa chất nông nghiệp, phân bón; chế tạo vệ tinh; xây dựng nhà ở; và Venezuela sẽ mua 1.500 xe buýt của Trung Quốc.

Bên cạnh đó, chính phủ Trung Quốc viện trợ 10 triệu nhân dân tệ để đào tạo cán bộ Venezuela năm 2015.

Kể từ khi cố Tổng thống Venezuela Hugo Chávez lên cầm quyền năm 1999, hai nước đã ký hơn 450 văn kiện hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng, dầu khí, giáo dục, y tế, công nghệ, thương mại, xây dựng nhà ở, nông nghiệp, văn hóa, thể thao…

Theo thống kê của Trung Quốc, trao đổi thương mại giữa hai nước tăng từ 1,4 triệu USD năm 1974, khi hai bên thiết lập quan hệ ngoại giao, lên hơn 19 tỷ USD năm 2013. Hiện Trung Quốc là đối tác thương mại lớn thứ hai của Venezuela, sau Mỹ, trong khi Venezuela là bạn hàng lớn thứ tư của Trung Quốc tại Mỹ Latinh.

Thông qua Quỹ đầu tư chung và Quỹ đầu tư quy mô lớn dài hạn được lần lượt thành lập năm 2007 và 2010, Trung Quốc tài trợ các dự án phát triển tại Venezuela. Các nguồn tín dụng khổng lồ này được Caracas thanh toán bằng dầu mỏ, hiện ở mức 524.000 thùng/ngày và sẽ tăng lên 1 triệu thùng/ngày vào năm 2016. Theo Chủ tịch Tập Cận Bình, Venezuela là nước cung cấp dầu mỏ lớn thứ bảy của Trung Quốc.

Ngay trước chuyến thăm của Chủ tịch Tập Cận Bình, ngày 19/7, Ngân hàng phát triển Trung Quốc đã mở văn phòng tại thủ đô Caracas. Ngân hàng này cho biết từ năm 2006 đã tài trợ cho Venezuela 55 tỷ USD để thực hiện khoảng 230 dự án nông nghiệp, hạ tầng và phát triển xã hội.

Venezuela là nước nhận được nhiều vốn nhất của Ngân hàng phát triển Trung Quốc tại Mỹ Latinh và nhiều thứ hai trên thế giới, sau Nga.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đang ở thăm chính thức Venezuela và Tổng thống nước chủ nhà Nicolás Maduro đã dự phiên bế mạc cuộc họp lần thứ 13 của Ủy ban hỗn hợp cấp cao giữa hai nước. Phát biểu tại phiên họp, Tổng thống Maduro khẳng định chuyến thăm của Chủ tịch Tập Cận Bình mang ý nghĩa lịch sử, đưa quan hệ giữa hai nước sang một giai đoạn phát triển mới.

Trước đó, ngày 20/7, Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Maduro quyết định nâng quan hệ giữa hai nước từ quan hệ đối tác chiến lược vì sự phát triển chung lên quan hệ đối tác chiến lược toàn diện.

Venezuela là chặng dừng chân thứ ba của Chủ tịch Tập Cận Bình trong chuyến công du Mỹ Latinh hiện nay. Trước đó ông đã thăm Brazil và Argentina. Chuyến công du sẽ kết thúc tại Cuba./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục