Chính quyền Ai Cập áp đặt hạn chế du lịch với 9 quốc gia

Ngày 27/8, Ai Cập công bố quy định hạn chế du lịch với 9 quốc gia, trong đó người nước này từ 18-45 tuổi bắt buộc phải đệ đơn lên Cơ quan An ninh Quốc gia.
Chính quyền Ai Cập áp đặt hạn chế du lịch với 9 quốc gia ảnh 1(Nguồn: aa.com.tr)

Ngày 27/8, Chính quyền Ai Cập đã công bố quy định hạn chế du lịch đối với 9 quốc gia, trong đó có Israel.

Bộ Nội vụ Ai Cập cho biết 9 quốc gia trên bao gồm Yemen, Jordan, Malaysia, Hàn Quốc, Guinea, Israel, Indonesia, Thái Lan và Nam Phi.

Theo đó, các du khách Ai Cập trong độ tuổi từ 18 đến 45 bắt buộc phải đệ đơn xin phép lên Cơ quan An ninh Quốc gia nếu muốn tới thăm 9 nước trong danh sách hạn chế du lịch nêu trên.

Cuối năm 2014, Ai Cập cũng áp đặt các hạn chế tương tự đối với các nước Thổ Nhĩ Kỳ, Qatar, Liban, Albania, Iraq, Jordan và Malta./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục