Chính quyền Colombia phá số lượng kỷ lục các đồn điền trồng coca

Năm 2019, nhà chức trách đã phá 100.000ha đất trồng coca, tịch thu khoảng 434 tấn cocain tại nước này. Colombia đặt mục tiêu giảm 50% số đồn điền lá coca bất hợp pháp vào năm 2022-2023.
Chính quyền Colombia phá số lượng kỷ lục các đồn điền trồng coca ảnh 1Nông dân phá hủy một cánh đồng coca tại Meta, Colombia. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 9/1, Tổng thống Colombia Ivan Duque tuyên bố năm 2019, nước này đã phá hủy được kỷ lục số lượng các đồn điền coca bất hợp pháp.

Tổng thống Duque cho biết trong tổng số 100.000ha bị xóa sổ, 94.000ha coca đã bị phá hủy bằng phương pháp thủ công.

Ông đánh giá cao công việc của lực lượng lao động công giúp xóa bỏ nhiều diện tích coca nhất mà đất nước này từng chứng kiến.

[Colombia bắt giữ 10 đối tượng bị cáo buộc tàng trữ 13,4 tấn cocaine]

Colombia là một trong những quốc gia sản xuất cocain lớn nhất thế giới. Phần lớn lượng cocain do nước này sản xuất được tiêu thụ tại thị trường Mỹ.

Lá coca là nguyên liệu chính trong chất gây nghiện cocain. Theo số liệu của Liên hợp quốc, 169.000 hécta coca được trồng trái phép ở Colombia vào năm 2018, đủ để sản xuất 1.120 tấn cocain.

Năm 2019, nhà chức trách đã tịch thu khoảng 434 tấn cocain tại nước này. Colombia đặt mục tiêu giảm 50% số đồn điền lá coca bất hợp pháp vào năm 2022-2023.

Ông Duque được bầu là Tổng thống vào tháng 8/2018 với cam kết trấn áp hoạt động buôn bán ma túy tại Colombia./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục