Chính quyền Damascus lên án việc Na Uy định cử binh sỹ đến Syria

Chính quyền Damascus đã vừa lên án các tuyên bố của Thủ tướng Na Uy Erna Solberg về ý định của nước này cử 60 binh sỹ thuộc lực lượng tác chiến đặc biệt đến Syria.
Chính quyền Damascus lên án việc Na Uy định cử binh sỹ đến Syria ảnh 1Binh sỹ Na Uy. (Nguồn: en.wikipedia.org)

Hãng thông tấn SANA của Syria ngày 5/5 cho biết chính quyền Damascus đã vừa lên án các tuyên bố của Thủ tướng Na Uy Erna Solberg về ý định của nước này cử 60 binh sỹ thuộc lực lượng tác chiến đặc biệt đến Syria để tham gia vào cuộc chiến chống tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

SANA dẫn lời một quan chức thuộc Bộ Ngoại giao Syria nói rằng bất kỳ quyết định nào của Chính phủ Na Uy liên quan đến vấn đề này hoàn toàn trái ngược với luật pháp quốc tế và các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, theo đó kêu gọi sự hợp tác của chính phủ các nước trên thế giới trong việc chống lại các tổ chức khủng bố.

Quan chức này cho biết quyết định cử binh sỹ đến Syria của Oslo là một sự can thiệp "trắng trợn" vào công việc nội bộ cũng như "sự vi phạm trắng trợn chủ quyền, an ninh và ổn định" của Syria.

Chính phủ Syria kêu gọi cộng đồng quốc tế cũng như công luận Na Uy và toàn cầu lên án những quyết định như vậy./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục