Chính quyền Mỹ trừng phạt nhóm tội phạm Colombia

Chính quyền Mỹ đã áp lệnh trừng phạt với một tổ chức tội phạm Colombia cùng tên trùm buôn lậu ma túy sừng sỏ của tổ chức này.
Chính quyền Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 31/1 đã áp lệnh trừng phạt đối với một tổ chức tội phạm người Colombia cùng tên trùm buôn lậu ma túy sừng sỏ của tổ chức này.

Bộ Tài chính Mỹ đưa Los Rastrojos vào danh sách đen do tiền sử bạo lực của tổ chức trên tại nhiều vùng lãnh thổ của Colombia, Ecuador và Venezuela, trong khi tên Diego Perez Henao bị cáo buộc tham gia đường dây vận chuyển ma túy cùng các hoạt động tội phạm khác trong suốt 20 năm qua.

Lệnh trừng phạt này của Bộ Tài chính cấm công dân Mỹ làm ăn buôn bán với tổ chức Los Rastrojos cũng như các thành viên của nó, đồng thời đóng băng toàn bộ tài sản của tổ chức này thuộc quyền xét xử của Mỹ.

Adam Szubin, Giám đốc Cơ quan quản lý tài sản nước ngoài của Bộ Tài chính Mỹ (OFAC) cho biết việc đặt ra lệnh trừng phạt nhằm mục đích vạch trần tội ác cũng như trấn áp các hoạt động phi pháp của  Los Rastrojos, đồng thời nhấn mạnh chừng nào tổ chức tội phạm này còn hoạt động thì chừng đó lệnh trừng phạt sẽ vẫn còn hiệu lực.

Theo thông tin từ Bộ Tài chính Mỹ,  Los Rastrojos là một tổ chức có nguồn gốc từ Colombia, sau đó nổi lên trở thành một mạng lưới khét tiếng gồm nhiều nhóm buôn lậu ma túy có vũ trang. Các hoạt động của tổ chức này bao gồm buôn lậu cocaine, tống tiền và đòi nợ thuê.

Perez Henao, tức Diego Rastrojo, kẻ đứng đằng sau mọi hoạt động của tổ chức nói trên cũng chính là kẻ cung cấp phần lớn lượng cocaine được đưa trái phép qua biên giới nước Mỹ. Perez Henao bị bắt giữ tại Venezuela vào tháng 6/2012 và dẫn độ về Colombia một tháng sau đó để tiến hành xét xử trước hàng loạt cáo buộc về những hành vi tội ác của mình.

Kể từ khi đạo luật Kingpin được ban hành tháng 6/2000 đến nay, Chính phủ Mỹ đã nhận dạng 97 tên trùm thuốc phiện và Bộ Tài chính đã áp lệnh trừng phạt cho hơn 1200 tổ chức và cá nhân./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục