Chính quyền Obama quyết không bãi bỏ lệnh trừng phạt Nga

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Mark Toner tuyên bố Chính quyền của Tổng thống Mỹ Obama sẽ không bãi bỏ các biện pháp trừng phạt đối với Nga nếu nước này không trả lại bán đảo Crimea cho Ukraine.
Chính quyền Obama quyết không bãi bỏ lệnh trừng phạt Nga ảnh 1Tổng thống Mỹ Barack Obama. (Nguồn: AP)

Chính quyền của Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ không bãi bỏ các biện pháp trừng phạt đối với Nga nếu nước này không trả lại bán đảo Crimea cho Ukraine.

Đó là tuyên bố đưa ra ngày 9/11 của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Mark Toner.

Ông Toner nói: “Đó là quan điểm của chúng tôi cho đến khi chính quyền đương nhiệm kết thúc nhiệm kỳ."

Ông Toner cũng nhấn mạnh Nhà Trắng sẽ chỉ đề nghị bãi bỏ biện pháp trừng phạt đối với Nga nếu Crimea được chuyển giao cho Ukraine và thỏa thuận Minsk được thực hiện.

Theo ông Toner, các biện pháp trừng phạt đối với Moskva có ích để chấm dứt những “vấn đề” ở miền Đông Ukraine.

Tổng thống Obama sẽ kết thúc nhiệm kỳ vào tháng 1 năm sau./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục