Chính quyền Thái Lan không cho phe Áo Đỏ lập trung tâm giám sát

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Prawit Wongsuwon đã tuyên bố không chấp nhận việc phe Áo Đỏ, thiết lập các trung tâm giám sát cuộc trưng cầu dân ý về dự thảo Hiến pháp mới.
Chính quyền Thái Lan không cho phe Áo Đỏ lập trung tâm giám sát ảnh 1Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Prawit Wongsuwon. (Nguồn: uglytruththailand.wordpress.com)

Ngày 13/6, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Prawit Wongsuwon đã tuyên bố không chấp nhận việc Mặt trận Thống nhất Dân chủ chống độc tài (UDD), còn gọi là phe Áo Đỏ, thiết lập các trung tâm giám sát cuộc trưng cầu dân ý về dự thảo Hiến pháp mới.

Tướng Prawit nói rằng hiện Chính phủ đã có cơ quan như Ủy ban Quốc gia Chống Tham nhũng (NACC) và Ủy ban Bầu cử (EC) thực hiện nhiệm vụ giám sát này và UDD sẽ không được phép mở các trung tâm giám sát. Ông cũng tuyên bố rằng Chính phủ sẽ xử lý theo pháp luật nếu UDD vẫn cố tình tiếp tục kế hoạch này.

Ông nói: “Tôi sẽ không cho phép lập các trung tâm như thế, và không ai được phép vi phạm điều này. Đất nước sẽ rơi vào tình trạng hỗn loạn nếu ai cũng có thể lập ra những thứ mà họ muốn.” 

Về tuyên bố mới đây của UDD rằng phe này sẽ gửi thư mời Liên hợp quốc và Đại sứ quán các nước cử đại diện đến các trung tâm giám sát, ông Prawit nói rằng cuộc trưng cầu dân ý là vấn đề nội bộ của Thái Lan và không cần sự can dự của quốc tế./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục