Chính quyền Tổng thống Donald Trump có thể dùng vũ lực ở Biển Đông

Nhà Trắng đưa vào cụm từ "bảo vệ lãnh thổ quốc tế" trong phát biểu về Biển Đông là dấu hiệu cho thấy nước này có thể sửa đổi chính sách mà theo đó sẽ sử dụng vũ lực ở vùng biển gây nhiều tranh cãi này
Chính quyền Tổng thống Donald Trump có thể dùng vũ lực ở Biển Đông ảnh 1Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tạp chí The Diplomat ngày 24/1 có bài viết "Chính quyền Trump cần làm rõ chính sách đối với vấn đề Biển Đông," trong đó bình luận "việc chính quyền mới của Mỹ lần đầu tiên đề cập tới vấn đề Biển Đông đã đặt ra nhiều câu hỏi hơn là câu trả lời."

Theo bài viết, khoảng 72 giờ sau khi ông Donald Trump tuyên thệ nhậm chức Tổng thống thứ 45 của nước Mỹ, những phát ngôn của chính quyền mới về vấn đề Biển Đông đã được đưa ra.

Trong phiên họp báo đầu tiên hôm 23/1, tân Thư ký Nhà trắng Sean Spicer cho biết "Mỹ chắc chắn sẽ bảo vệ quyền lợi của mình tại đó (Biển Đông)... Nếu những hòn đảo (tại Biển Đông) nằm trong vùng biển quốc tế và không phải một phần của Trung Quốc, chúng tôi chắc chắn sẽ bảo vệ lãnh thổ quốc tế."

Nhiều đánh giá cho rằng phát biểu của ông Spicer báo hiệu sự bắt đầu của một chính sách cứng rắn hơn.

Tất nhiên, chính quyền mới của Mỹ có quyền đưa ra tuyên bố và thay đổi chính sách của Mỹ trước đó về vấn đề Biển Đông nếu muốn.

Tuy nhiên, đánh giá trên thực sự vẫn chưa rõ ràng. Phát biểu của ông Spicer vẫn thể hiện sự thiên lệch trong quan điểm giữa các đảo do Trung Quốc chiếm đóng và các đảo khác tại khu vực Biển Đông.

Đây là điểm khác biệt về quan điểm, chính sách giữa chính quyền cũ và chính quyền mới của Mỹ.

Ngoài ra, ông Spicer sử dụng một cụm từ "lãnh thổ quốc tế," đây là khái niệm đặc biệt khó hiểu.

Đặc biệt, việc Nhà Trắng bắt đầu đưa vào cụm từ "bảo vệ lãnh thổ quốc tế" là dấu hiệu cho thấy Washington đang làm vấn đề trở nên nghiêm trọng và có thể sửa đổi chính sách mà theo đó Mỹ sẽ sử dụng vũ lực ở Biển Đông./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục