Chính quyền Yemen tìm cách thiết lập hiện diện thường trực ở Aden

Thủ tướng Yemen đã quay trở về Aden nhằm thiết lập một sự hiện diện thường trực của chính phủ Yemen tại đây, ngay cả khi nước này đang bị tàn phá bởi nội chiến.
Chính quyền Yemen tìm cách thiết lập hiện diện thường trực ở Aden ảnh 1Lực lượng ủng hộ phiến quân Houthi. (Nguồn: AFP/TTXVN)

AP đưa tin, các quan chức Yemen cho biết Thủ tướng nước này Khaled Bahah ngày 25/1 đã trở về thành phố miền Nam Aden, vài tháng sau khi ông Bahah là mục tiêu của một vụ đánh bom liều chết buộc ông phải rời khỏi đất nước.

Theo các nguồn tin trên, ông Bahah quay trở về Aden nhằm thiết lập một sự hiện diện thường trực của chính phủ Yemen tại đây, ngay cả khi nước này đang bị tàn phá bởi nội chiến.

Hiện liên quân Arab do Saudi Arabia đứng đầu, vốn ủng hộ chính quyền lưu vong của Yemen, đang chiến đấu nhằm đánh bật nhóm phiến quân Hồi giáo Houthi khỏi thủ đô Sanaa và các khu vực khác của Yemen.

Cùng ngày, các quan chức an ninh cho biết một gia đình thẩm phán 8 người đã thiệt mạng do bị trúng rocket ở khu vực Nahda thuộc thủ đô Sanaa./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục