Chính thức khai mạc Diễn đàn kinh tế thế giới Davos lần thứ 46

Chủ đề chính thức của Diễn đàn kinh tế thế giới Davos năm nay là cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 với dự báo điều này có thể làm thay đổi bộ mặt của nền kinh tế thế giới.
Chính thức khai mạc Diễn đàn kinh tế thế giới Davos lần thứ 46 ảnh 1(Nguồn: AFP)

Ngày 20/1, trước sự chứng kiến của 40 nguyên thủ quốc gia và hơn 2.500 quan khách, Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) lần thứ 46 đã chính thức khai mạc tại thành phố Davos-Klosters của Thụy Sĩ trong bối cảnh an ninh được thắt chặt.

Ngay trong ngày làm việc đầu tiên, các vấn đề về nguy cơ chệch hướng của tăng trưởng toàn cầu, những dấu hiệu đáng ngại từ nền kinh tế Trung Quốc, bối cảnh địa chính trị mới với các cuộc tấn công khủng bố diễn ra hầu như hàng ngày và cuộc khủng hoảng di cư đã bao trùm các chương trình nghị sự của diễn đàn.

Chủ đề chính thức của diễn đàn năm nay là cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 với dự báo có thể làm thay đổi bộ mặt của nền kinh tế thế giới.

Tuy nhiên, như thường lệ, Diễn đàn Davos cũng thường đề cập tới những vấn đề thời sự của thế giới, đang thu hút sự quan tâm của dư luận, như "sức khỏe" của nền kinh tế thứ hai thế giới. Hôm 19/1, Trung Quốc đã công bố mức tăng trưởng năm 2015 chỉ đạt 6,9%, thấp nhất trong vòng 25 năm qua.

Cuộc khủng hoảng hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên, các cuộc tấn công của những phần tử thánh chiến Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng hay vấn đề khủng bố mạng, tình hình tại Libya, Yemen cũng sẽ được đề cập trong các phiên thảo luận kéo dài tới ngày 23/1./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục