Chính thức khởi động Năm Hợp tác Du lịch ASEAN-Trung Quốc

Trung Quốc khẳng định sẽ phối hợp với các nước ASEAN để biến Năm Hợp tác Du lịch giữa hai bên trở thành một cơ hội để thúc đẩy hơn nữa ngành kinh tế này.
Chính thức khởi động Năm Hợp tác Du lịch ASEAN-Trung Quốc ảnh 1(Nguồn: caba.org.sg)

Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Trung Quốc ngày 16/3 đã chính thức khởi động Năm Hợp tác du lịch ASEAN-Trung Quốc 2017.

Lễ khai mạc diễn ra tại thủ đô Manila của Philippines, nước đang giữ chức Chủ tịch luân phiên ASEAN.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Du lịch Philippines Wanda Teo cho biết kết nối nội khối đã được cải thiện đáng kể trong nhiều năm qua, theo đó người dân được đi lại tự do trong ASEAN như một điểm đến du lịch đơn nhất.

Bà Wanda Teo tuyên bố khởi động Năm Hợp tác du lịch ASEAN-Trung Quốc, đồng thời bày tỏ hy vọng các tổ chức du lịch của hai bên sẽ tăng cường hợp tác, theo đó sẽ đem lại những cơ hội việc làm và đầu tư mới.

Phó Thủ tướng Trung Quốc Uông Dương đã tham dự buổi lễ nhân chuyến thăm Philippines bốn ngày.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Uông Dương cho rằng Trung Quốc và ASEAN đã chứng kiến sự phát triển kinh tế nhanh chóng và đời sống người dân đã được cải thiện đáng kể. Ông nhấn mạnh một kỷ nguyên du lịch rầm rộ đã bắt đầu với đầy triển vọng, đồng thời khẳng định Trung Quốc sẽ phối hợp với các nước ASEAN để biến Năm Hợp tác Du lịch giữa hai bên trở thành một cơ hội để thúc đẩy hơn nữa ngành kinh tế này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục