Chính trị gia đầu tiên của các nước Baltic thừa nhận đồng tính

Ngày 7/11, Ngoại trưởng Latvia Edgars Rinkevics đã khiến tất cả bất ngờ khi công khai thừa nhận mình là người đồng tính.
Chính trị gia đầu tiên của các nước Baltic thừa nhận đồng tính ảnh 1Ngoại trưởng Latvia Edgars Rinkevics. (Nguồn: AP)

Ngày 7/11, Ngoại trưởng Latvia Edgars Rinkevics đã khiến tất cả bất ngờ khi công khai thừa nhận mình là người đồng tính.

Ông Rinkevics đã trở thành chính trị gia đầu tiên ở Latvia cũng như các nước Baltic dám công khai thừa nhận mình là người đồng tính.

"Tôi tự hào khi tuyên bố mình là người đồng tính. Chúc các bạn may mắn" - ông Rinkevics chia sẻ trên Twitter.

"Latvia phải tạo ra một khung pháp lý cho những người đồng tính, tôi sẽ quyết tâm chiến đấu tới cùng vì điều đó" - ông Rinkevics cho biết thêm.

Tuyên bố trên của ông Rinkevics có thể gây ra cuộc tranh cãi lớn ở Latvia. Những cuộc biểu tình của người biểu tình ở nước này thường vấp phải những sự chỉ trích lớn.

Các quốc gia Baltic gồm Latvia, Litva và Estonia. Các nước Baltic gia nhập Liên minh châu Âu vào năm 2004./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục