Chó bịt mắt đi dây thăng bằng lập kỷ lục Guinness

Chú chó ngao hơn 2 tuổi ở Trung Quốc vừa được ghi vào sách kỷ lục Guinness thế giới nhờ thành tích bịt mắt, đi dây thăng bằng.
Một chú chó ngao hơn 2 tuổi ở Thâm Quyến, Quảng Đông, Trung Quốc vừa được ghi vào sách kỷ lục Guinness thế giới nhờ thành tích bịt mắt, đi dây thăng bằng.

Trong vòng 41 giây, chú chó có tên Huy Hoàng đã hoàn thành quãng đường đi và về dài 15m, trên hai chiếc dây cáp treo ở độ cao 4,5m so với mặt đất. Điều đặc biệt là khi đi trên dây, hai mắt của chú chó Huy Hoàng bị bịt kín bởi một dải băng đen.

Để lập được kỉ lục trên, Huy Hoàng được huấn luyện rất kỹ càng và trải qua nhiều lần đau đớn vì ngã từ trên dây xuống đất.

Ông Trương Kiện Khang, giáo viên huấn luyện Huy Hoàng thuộc Công ty dịch vụ an ninh quận Bảo An, thành phố Thâm Quyến cho biết, chú chó ngao này rất thông minh, ngoài kỹ năng đi trên dây còn biết tuân lệnh làm được nhiều trò khác như đứng bằng hai chân sau, đi bằng hai chân trước, cung kính chào hay thu người lăn tròn./.

Hà Ngọc (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục