Chợ Đồng Tháp tập kết 200 tấn trái cây Tết mỗi ngày

Trong dịp Tết 2013, chợ đầu mối trái cây Đồng Tháp luân chuyển hơn 200 tấn trái cây các loại mỗi ngày, nhiều nhất là xoài, cam, quít...
Trong dịp Tết 2013, chợ đầu mối trái cây Đồng Tháp luân chuyển hơn 200 tấn trái cây các loại mỗi ngày, nhiều nhất là xoài, cam, quít, bưởi, ổi, chuối và nhãn.

Hiện nay chợ đầu mối đã thu hút 40 thương nhân vào đầu tư, xây dựng được 53 nhà vựa kinh doanh mua bán trái cây.

Ông Huỳnh Thanh Hồng, Trưởng ban quản lý chợ đầu mối trái cây Đồng Tháp, cho biết trong dịp Tết, ngoài việc tiêu thụ trái cây trong tỉnh, chợ đầu mối còn thu mua một số hàng nông sản ngoài tỉnh và trái cây nhập khẩu thông qua chợ rồi phân phối về các chợ, sạp bán lẻ.

Riêng năm 2012, sản lượng trái cây buôn bán thông qua chợ lên tới hơn 50.000 tấn trái cây các loại.

Chợ đầu mối trái cây Đồng Tháp nằm cạnh quốc lộ 30 thuộc xã Mỹ Hiệp, huyện Cao Lãnh, được đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động tháng 4/2006 với tổng số vốn đầu tư hơn 19 tỷ đồng, diện tích xây dựng hơn 5,2ha gồm kho lạnh, trung tâm xử lý bảo quản trái cây tươi, khu nhà lồng, cơ sở chế biến, hệ thống rửa, sấy trái cây tự động, khu vực nhà nghỉ, ăn uống, giải trí…

Hiện hoạt động của chợ ổn định với lượng hàng hóa vào chợ đạt hơn 200 tấn mỗi ngày, tạo việc làm cho hàng trăm lao động tại địa phương. Hiện chợ đang thực hiện chính sách ưu đãi, chỉ thu tiền mặt bằng và phí giữ xe, từ đó thu hút người bán, người mua.

Chợ đầu mối trái cây Đồng Tháp không chỉ là nơi tập kết mua bán trái cây mà còn có vai trò phản ánh nhu cầu thị trường về số lượng, chất lượng, mùa vụ, địa chỉ giao dịch giữa người bán và người thu mua. Qua đó nhà vườn, nhà vựa nắm bắt nhu cầu đầu tư phát triển sản xuất, ký hợp đồng tiêu thụ sản phẩm.

Hiện Ban quản lý chợ tiếp tục đẩy mạnh các dịch vụ giới thiệu hàng mẫu, hỗ trợ khuyến nông, tiếp thị, quảng cáo; liên kết với nông dân sản xuất trái cây an toàn, đảm bảo nguồn cung cấp trái cây tươi, ngon cho thị trường./.

Nguyễn Văn Trí (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục