Cho giáo viên cầm súng

Giáo viên Mỹ được trang bị súng để chặn thảm sát

Hội đồng bắn súng thể thao Utah (Mỹ) đã mở các lớp hướng dẫn bắn súng miễn phí cho các giáo viên, nhằm ngăn chặn các vụ thảm sát.
Vài bang ở Mỹ đang xem xét việc cho phép các giáo viên mang theo vũ khí và các nhà giáo ở nước này cũng thi nhau tham gia các khóa huấn luyện sử dụng súng, nhằm quyết tâm ngăn chặn việc lặp lại vụ thảm sát ở Newtown. Khi người ủng hộ kiểm soát súng tìm cách đưa các loại súng trường tấn công và các băng đạn chứa được nhiều viên ra ngoài vòng pháp luật thì những người đam mê súng, dưới sự ủng hộ của Hiệp hội súng trường quốc gia (NRA) lại sử dụng một phương thức giải quyết vấn đề khác hơn. NRA tin rằng không có cách nào để ngăn chặn những kẻ xấu làm điều tốt và cách chắc chắn nhất để ngăn chặn thảm sát như ở Sandy Hook là bắn hạ tay súng. Trong một cuộc họp báo hiếm hoi khoảng 1 tuần sau khi tay súng Adam Lanza cầm một khẩu Bushmaster AR-15 bắn chết 20 đứa trẻ tuổi từ 6-7 và 6 người lớn tại ngôi trường kể trên, NRA đã kêu gọi việc bố trí bảo vệ có súng tại mọi ngôi trường trên toàn quốc. Ở Utah, một trong số vài bang Mỹ hiện cho phép người ta mang súng trong người vào các trường học, nhiều giáo viên đã không thể chờ để xem cuộc tranh cãi chính trị sẽ diễn ra thế nào. Trong động thái phản ứng với trường hợp ở Newtown, Hội đồng bắn súng thể thao Utah (USSC) hôm 27/12 đã miễn phí cho các giáo viên muốn tham gia chương trình huấn luyện để cấp phép mang súng trong người. Hơn một nửa trong số gần 400 giáo viên ở đây quan tâm tới chương trình đã phải ra về bởi không còn chỗ trống trong chương trình. "Chúng tôi có tới 400 giáo viên quan tâm và chúng tôi chỉ còn đủ chỗ cho 180 người" - thành viên USSC Bill Scott cho AFP biết. Việc dư luận quan tâm hơn tới giấy phép mang súng trong người là hệ quả tới từ vụ nổ súng ở Newtown. Các giáo viên ở Utah đã nhận ra rằng họ nên tự quan tâm tới vấn đề an toàn của riêng mình và muốn mang theo giấy phép của họ. "Rất nhiều người trong số đó đã bắn nhiều lần, nhưng cũng có người chưa từng chạm vào một khẩu súng" - Scott nói - "Chúng tôi không cổ súy cho việc mọi giáo viên nên được vũ trang. Chúng tôi chỉ nói rằng những người muốn được vũ trang, được huấn luyện, họ có thể làm điều đó ở Utah". Trong khi các giáo viên muốn tự vũ trang cho mình để ngăn chặn một Lanza thứ hai, các quan chức bang như Trưởng công tố viên Arizona Tom Horne đang bận bịu với việc soạn thảo luật để họ có thể làm vậy một cách hợp pháp. "Đề xuất được thảo ra là bất kỳ trường nào muốn vũ trang có thể chọn hiệu trưởng hoặc một nhân vật được ủy quyền để tham gia việc huấn luyện sử dụng vũ khí và cách thức xử lý các tình huống khẩn cấp như những gì đã xảy ra ở Newtown" - ông nói. Ông tin rằng lý tưởng nhất là việc bố trí cảnh sát có vũ trang ở mọi ngôi trường. Nhưng việc ngân sách hạn chế sẽ khiến việc này khó có thể thành hiện thực. Vì thế, việc huấn luyện một thầy giáo có thể sử dụng súng là giải pháp rất tốt. Các nghị sĩ bênh vực súng ở Florida, Minnesota, Oregon, South Dakota và Tennessee cũng đã cam kết sẽ đề xuất các dự thảo luật trong những tháng tới đây, nhằm cho phép thầy giáo mang súng tới trường. "Hy vọng rằng những con quỷ, những loại súc vật đã thực hiện thảm sát sẽ tránh xa khỏi các ngôi trường" - Scott nói. - "Quan điểm của chúng tôi không chỉ là giáo viên mang vũ khí sẽ chủ động tấn công tay súng mà việc thông tin các giáo viên có vũ trang như ở Utah đã là yếu tố có khả năng răn đe lớn. Những kẻ tấn công thường chọn các mục tiêu nơi chúng biết có nhiều nạn nhân vô tội và chúng sẽ không gặp bất kỳ sự kháng cự nào".
Giáo viên Mỹ được trang bị súng để chặn thảm sát ảnh 1
Các giáo viên Mỹ được hướng dẫn sử dụng súng ngắn ở bang Utah (Nguồn: AFP)
Trong lúc này, các nghị sĩ như TNS Dân chủ Dianne Feinstein đang tìm cách thông qua một đạo luật cấm vũ khí giống loại Lanza đã sử dụng ở Newtown. Những người cổ súy cho súng đạn do NRA lãnh đạo, đã kịch liệt chống lại các biện pháp như thế. "Có một vấn đề liên quan tới vũ khí tấn công, là người ta đã hiểu sai về chúng" - Scott nói - "Các vũ khí này chẳng khác gì súng thể thao bình thường. Chúng tôi không ủng hộ bất kỳ lệnh cấm nào như thế, bởi vũ khí quân dụng thực sự đã bị cấm ở Mỹ".
Linh Vũ (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục