Chợ hoa Tết Hà Nội bắt đầu hoạt động từ ngày 3/2

Từ ngày 3/2 đến 13/2 (tức 20-30 tháng Chạp), 51 chợ hoa, chợ nông sản thực phẩm phục vụ Tết Nguyên đán Canh Dần bắt đầu hoạt động.
Từ ngày 3/2 đến 20 giờ ngày 13/2 (tức ngày 20 đến 30 tháng Chạp năm Kỷ Sửu), 51 chợ hoa, chợ nông sản thực phẩm phục vụ Tết Nguyên đán Canh Dần tại Hà Nội bắt đầu hoạt động.

Khu vực nội thành sẽ tổ chức 16 chợ hoa và chợ nông sản thực phẩm, số còn lại tổ chức tại các huyện ngoại thành.

Năm nay, chợ hoa, chợ nông sản thực phẩm phục vụ Tết Nguyên đán tại Hà Nội tăng hơn năm trước 24 chợ và trải rộng tới nhiều huyện ngoại thành; trong đó huyện Quốc Oai tổ chức tới 12 điểm chợ hoa, nông sản thực phẩm và huyện Thanh Oai tổ chức 10 điểm.

Tại khu vực nội thành, ngoài các chợ hoa truyền thống có từ nhiều năm qua như chợ hoa khu vực phố Hàng Lược-Hàng Mã-Hàng Khoai (quận Hoàn Kiếm), chợ hoa Quảng An (quận Tây Hồ), các quận còn tổ chức nhiều chợ hoa ở khu vực có mặt bằng rộng, giao thông thuận lợi. Quận Tây Hồ tổ chức 3 điểm, Cầu Giấy 2 điểm, Thanh Xuân 3 điểm, Hoàng Mai 1 điểm, Long Biên 1 điểm, Hà Đông 2 điểm…

Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cũng chỉ đạo Sở Giao thông vận tải, Công an thành phố phối hợp cùng các quận, huyện, thị xã đề ra giải pháp phân luồng giao thông, kể cả các giải pháp tình thế đặc biệt chống ách tắc giao thông tại các địa điểm tổ chức chợ hoa, chợ nông sản thực phẩm phục vụ Tết.

Thành phố cũng yêu cầu hoạt động của các chợ phải đảm bảo văn minh thương mại, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự và đúng mốc giới cho phép. Các lực lượng chức năng phải kiên quyết giải tỏa các tụ điểm họp chợ trái phép, tạo điều kiện cho các chợ hoa, chợ nông sản thực phẩm hoạt động hiệu quả./.

Đinh Thị Thuận (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục