Cho lắp đường ống khí đốt Dòng chảy phương Nam

Thổ Nhĩ Kỳ đã chính thức cho phép lắp đặt đường ống dẫn khí đốt "Dòng chảy phương Nam" cung cấp khí đốt của Nga cho châu Âu.
Thổ Nhĩ Kỳ đã chính thức cho phép lắp đặt đường ống dẫn khí đốt "Dòng chảy phương Nam" cung cấp khí đốt của Nga cho châu Âu dọc theo đáy Biển Đen thuộc vùng kinh tế đặc biệt của nước này.

Bộ trưởng Năng lượng và tài nguyên Thổ Nhĩ Kỳ Taner Yildiz đã trao công hàm chấp thuận dự án "Dòng chảy phương Nam" cho Thủ tướng Nga Vladimir Putin tại Mátxcơva ngày 28/12 .

Tổng Giám đốc tập đoàn khí đốt hàng đầu của Nga Gazprom, Alexei Miller cho biết tiến trình thực hiện dự án hiện chỉ còn tuỳ thuộc vào kết quả đàm phán về một thoả thuận cả gói với Ukraine trong lĩnh vực khí đốt, tuy nhiên ông nhấn mạnh Gazprom cùng với các đối tác có thể khẳng định dự án sẽ được thực hiện đúng tiến trình và hoàn tất vào cuối tháng 12/2015, để những dòng khí đốt thương mại đầu tiên từ Nga sang châu Âu bắt đầu chảy theo "Dòng chảy phương Nam".

Cũng tại cuộc gặp, lãnh đạo Gazprom và tập đoàn Botas của Thổ Nhĩ Kỳ ký thoả thuận về cung cấp khí đốt, theo đó trong năm 2012 Gazprom tăng cung cấp khí đốt cho Thổ Nhĩ Kỳ thêm ít nhất 2 tỷ m3 so với mức dự kiến 25,5 tỷ m3./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục