Cho người nước ngoài thuê xe máy - nguy cơ tai nạn tiềm ẩn

Du khách nước ngoài đến Phúc Quốc rất chuộng dịch vụ cho thuê xe gắn máy tự lái nhưng vấn đề đặt ra là nhiều người thuê xe không đảm bảo các điều kiện tham gia giao thông.

Những năm gần đây, lượng khách đến huyện đảo Phú Quốc (Kiên Giang) khá đông, từ đó phát sinh thêm nhiều dịch vụ, đặc biệt là dịch vụ cho thuê xe môtô tự lái.

Tuy nhiên, cùng với những tiện ích của dịch vụ này, vấn đề đặt ra là nhiều người nước ngoài thuê xe môtô tự lái trong khi họ không đảm bảo các điều kiện tham gia giao thông. Tình trạng này cũng chính là một trong những nguyên nhân làm gia tăng số vụ tai nạn đường bộ trên huyện đảo Phú Quốc thời gian qua.

Nhiều du khách nước ngoài khi đến Phú Quốc đều chọn cách thuê xe môtô tự lái khám phá những danh thắng trên đảo. Đây là loại hình dịch vụ thuận tiện, rẻ tiền so với thuê xe taxi; người thuê xe còn chủ động được quá trình đi lại. Vì vậy, loại hình dịch vụ cho thuê xe môtô tự lái đã chiếm nhiều ưu thế đối với du khách nước ngoài.

Một du khách người Pháp cho biết, ông đến du lịch tại huyện đảo Phú Quốc đã thuê xe môtô tự mình lái để đi lại khám phá hòn đảo này, bởi giá thuê taxi hiện rất đắt lại không mấy thuận tiện.

Nhưng điều đáng lo ngại hiện nay là hầu hết du khách quốc tế khi đến đảo thuê xe môtô đều không có giấy phép lái xe theo quy định của pháp luật Việt Nam, không hiểu về luật giao thông của Việt Nam nên khi tham gia giao thông họ không đội mũ bảo hiểm, thường chạy quá tốc độ, sai làn đường… gây ra hậu quả nghiêm trọng.

Từ đầu năm 2015 đến nay, tại huyện đảo Phú Quốc đã xảy ra ba vụ tai nạn giao thông đường bộ do du khách người nước ngoài thuê xe tự lái gây ra khiến ba người chết, trong đó có hai du khách quốc tế và hai người khác bị thương cũng là người nước ngoài.

Một du khách đến từ nước Nga cho hay, ông biết hiện nay trên huyện đảo có rất nhiều người nước ngoài tự lái xe môtô gây ra tai nạn do không đội mũ bảo hiểm và không có giấy phép lái xe, nhưng thực tế có rất nhiều người nước ngoài thuê xe môtô tự lái nên ông cũng làm theo.

Theo Trung tá Trần Ngọc Quý, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông, trật tự cơ động, Công an huyện Phú Quốc, để kiềm chế tai nạn giao thông đường bộ, thời gian qua Công an huyện Phú Quốc đã triển khai nhiều biện pháp tuyên truyền, vận động các điểm cho thuê xe môtô cam kết không tùy tiện cho thuê xe môtô tự lái đối với tất cả các du khách, nhất là đối với du khách nước ngoài, nếu họ không có giấy phép lái xe môtô theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Cùng với đó, các lực lượng chức năng phối hợp với các khách sạn, nhà nghỉ thông tin đến du khách nước ngoài những quy định về an toàn giao thông để du khách lưu ý; đồng thời sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường chính, nhắc nhở người tham gia giao thông chấp hành nghiêm pháp luật, đặc biệt ngăn chặn người nước ngoài điều khiển phương tiện môtô, ôtô chạy quá tốc độ quy định./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục