Chợ Tân Thanh: Cuối tuần mua sắm vẫn vắng vẻ

Khác với cảnh tập nập mọi khi, dù Noel và Tết Nguyên đán đang đến gần nhưng không khí mua sắm ở chợ vùng biên Tân Thanh vẫn khá đìu hiu.
Đã từ lâu, chợ vùng biên Tân Thanh được biết đến như một  "thiên đường mua sắm" ở phía Bắc, đặc biệt vào dịp cuối tuần hay lễ tết, làm gia tăng sức hút của Lạng Sơn đối với du khách.

Hàng hóa ở đây nổi tiếng nhiều và rẻ. Hầu như không ai đến đây mà không mang về thứ hàng hóa gì đó, từ đồ điện tử, đồ gia dụng, quần áo, giày dép....

Mỗi ngày vào dịp giáp trước hoặc sau Tết Nguyên đán, ngày nghỉ cuối tuần... Tân Thanh đón hàng chục ngàn du khách.

Đó là trước kia, còn nay, dù sắp đến Noel và Tết Nguyên đán, cảnh chợ vẫn khá vắng vẻ, lượng người mua sắm không còn đông đúc nữa.

“Hôm nay là cuối tuần nên cũng còn đông đấy, ngày bình thường còn vắng vẻ hơn nhiều," một nữ cán bộ hải quan nói khi đưa chúng tôi đi thăm chợ Tân Thanh vào cuối tuần vừa qua.

Chi Cục trưởng Hải quan Tân Thanh, ông  Phùng Quang Hội, thì giải thích rằng một trong lý do khiến chợ này ngày càng vắng vẻ là do phía Trung Quốc có sự thay đổi về chính sách kinh doanh mậu biên nên số lượng thương nhân người Trung Quốc kinh doanh tại cửa khẩu Tân Thanh đang giảm mạnh.

Khu vực mua sắm tại Tân Thanh rộng hơn 10ha với tổng số 7.000 đến 8.000 quầy hàng. Ở đây có 6 trung tâm thương mại lớn là Việt -Trung, Sài Gòn- Lạng Sơn, Hồng Công, Quảng Châu, Tân Thanh và Thế giới Phụ nữ.
    
Tại đây có tới vài nghìn gian hàng của người Việt Nam và Trung Quốc nhưng chủ yếu sản phẩm bày bán là hàng xuất xứ từ Trung Quốc. Từ quần áo, giày dép, bát đũa, đồ điện tử, điện lạnh, đồ chơi, cho đến bánh kẹo, hoa quả... đều là hàng "made in China".

Chủ các quầy kinh doanh ở các trung tâm thương mại này có khoảng một nửa là người Trung Quốc. Thời điểm chúng tôi đến, trước nhiều cửa hàng treo các tấm biển: "Hàng Quảng Châu bán đại hạ giá", "Hàng thanh lý giá 90% rẻ bất ngờ", “Bán hàng thanh lý để về nước”...

“Thông thường, giờ là thời điểm hàng hóa ở đây phong phú nhất trong năm nhưng các thương nhân Trung Quốc đang rục rịch chuyển về kinh doanh tại trung tâm thương mại bên kia biên giới, khách hàng lại vắng hơn trước, nên họ không nhập thêm hàng về nữa.” Chị Trang, cán bộ Chi cục Hải quan Tân Thanh cho biết.

Hiện hàng phục vụ Tết vẫn khá thưa thớt, chủ yếu là hàng hóa thanh lý của mùa hè hoặc mùa đông năm trước.

Thêm một nguyên nhân nữa khiến nhiều chủ hàng không nhập thêm hàng mới là sự lên giá của đồng Nhân dân tệ.

“Năm nay mua bán không còn nhộn nhịp như các năm trước. Giá mọi thứ đều tăng nên nhiều người cũng ngại mua sắm, tiền Trung Quốc lại cao hơn nên tôi cũng không dám nhập quá nhiều hàng về bán vì sợ ế,” Chị Hòa, chủ một cửa hàng chăn ga gối nói./.

Hồng Kiều (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục