Cho vay nặng lãi, trùm giang hồ xứ Thanh lĩnh án 5 năm tù

Không chỉ cho vay với lãi suất cắt cổ gấp 10 lần lãi suất ngân hàng, Tuấn "thần đèn" còn cầm đầu băng nhóm xã hội đen hành hung con nợ gây thương tích nặng.

Cuối năm 2009, Tuấn "thần đèn" cho ông Bùi Hữu Thược vay số tiền 850 triệu đồng, đến tháng 9/2012, Tuấn "thần đèn" cầm đầu băng nhóm xã hội đen hành hung ông Thược vì không trả được số tiền cả gốc lẫn lãi lên tới 8 tỷ đồng.

Ngày 25/4, Tòa án Nhân dân tỉnh Thanh Hóa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án đòi nợ, gây tổn hại sức khỏe cho người khác đối với Nguyễn Anh Tuấn (tức Tuấn "thần đèn") - một trùm giang hồ xứ Thanh, Nguyễn Thị Hương (chị gái của Tuấn) và Nguyễn Anh Tuấn (chồng của Hương) cùng về tội “Gây tổn hại sức khỏe cho người khác” và tội “Cho vay nặng lãi.”

Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Anh Tuấn 5 năm tù giam, Nguyễn Thị Hương tám năm tù giam và Nguyễn Anh Tuấn sáu năm tù giam cùng tội danh trên.

Theo cáo trạng của Viện kiểm soát nhân dân tỉnh Thanh Hóa, vợ chồng Nguyễn Thị Hương và Nguyễn Anh Tuấn thường trú tại phường Trường Thi, thành phố Thanh Hóa, không được cơ quan thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động kinh doanh tín dụng-ngân hàng.

Tuy nhiên từ năm 2004 đến tháng 9/2012, hai vợ chồng Hương-Tuấn đã thực hiện kinh doanh tín dụng bằng hình thức huy động vốn thông qua ngân hàng và cá nhân khác rồi cho nhiều người trên địa bàn thành phố Thanh Hóa vay với lãi suất lên đến 3.000 đồng/1 triệu đồng/ngày.

Tổng số tiền các bị can đưa vào kinh doanh cho vay lấy lãi là gần 82,3 tỷ đồng, trong số đó có 21 món vay của sáu người mà vợ chồng Tuấn-Hương đã thu lãi suất gấp 10 lần so với lãi suất ngân hàng.

Điển hình là vụ ông Bùi Hữu Thược trú ở phố Hàn Mặc Tử, phường Trường Thi, thành phố Thanh Hóa, vay của vợ chồng Tuấn-Hương 850 triệu đồng từ cuối năm 2009. Nhưng cả tiền gốc và lãi đến ngày 14/6/2012, ông Thược phải trả cho vợ chồng Tuấn-Hương tổng số tiền là hơn 8 tỷ đồng. Tuy nhiên, do làm ăn thua lỗ nên ông Thược không có tiền trả cho vợ chồng Tuấn-Hương.

Ngày 15/9/2012, Tuấn “thần đèn” cầm đầu băng nhóm đến đòi nợ ông Thược ở công ty Sao Khuê nhưng vì chưa có nên ông Thược bị bọn chúng hành hung gây thương tích nặng, mất vĩnh viễn 11% sức khỏe./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục