Choáng váng với 10 món mỹ phẩm đắt đỏ nhất trên thế giới

Bạn có tin rằng có những món mỹ phẩm đắt đỏ đến mức giá của nó bằng cả một gia tài, chẳng hạn như cây mascara H.Couture Beauty được bán với giá 308 tỷ đồng Việt Nam?

Giữa cơn sốt còn chưa hạ nhiệt của những thỏi son vương giả nhà Louboutin, các quý cô dường như đã quên mất rằng thế giới làm đẹp từng có sự hiện diện của những món mỹ phẩm có giá trị bằng cả gia tài.

1. Kem đánh răng Theodent-300 Whitening Crystal Mint: 3 triệu đồng

Choáng váng với 10 món mỹ phẩm đắt đỏ nhất trên thế giới ảnh 1

So với một tuýp kem đánh răng thông thường thì kem đánh răng của Theodent có mức giá quá đắt. Trong loại kem này có chứa chiết xuất rennou, khi hòa quyện cùng những khoáng chất khác giúp tăng cường men răng.

Theodent hứa hẹn rằng tuýp kem đắt đỏ này có thể mang đến cho bạn nụ cười tỏa sáng triệu đô.

2. Kem nền Sisley-Skinleya: 5 triệu đồng

Choáng váng với 10 món mỹ phẩm đắt đỏ nhất trên thế giới ảnh 2

Kem nền này có giá đắt bất thường bởi ngoài công dụng trang điểm, nó được hứa hẹn về khả năng chống lão hóa.

Với 5 triệu đồng cho cho hũ kem nền 30ml của Sisley, bạn sẽ nhận lại được các quyền lợi như hiệu chỉnh sắc tố da, nâng cơ mặt để tạo vẻ ngoài căng mịn, trẻ trung.

3. Lông mi giả Kre At Beauty: 6,5 triệu đồng

Choáng váng với 10 món mỹ phẩm đắt đỏ nhất trên thế giới ảnh 3

Cặp lông mi giả này có cái giá “trên trời” là bởi nó được mạ vàng 24k bằng tay.

4. Kem dưỡng ẩm Crème de La Mer-Ultra Rich: 12 triệu đồng

Khó ai có thể lờ đi cái tên Crème de La Mer trong hạng mục những thương hiệu dưỡng da cao cấp nhất thế giới.

Người mang Crème de La Mer đến với phái đẹp là một vị tiến sỹ đã dùng tảo biển để phục hồi làn da bị bỏng nặng của chính mình.

Choáng váng với 10 món mỹ phẩm đắt đỏ nhất trên thế giới ảnh 4

Từ công trình nghiên cứu ban đầu, dưỡng chất tảo biển đã được đưa vào các sản phẩm của Crème de La Mer cùng lời hứa hẹn làm săn chắc da, chống lão hóa cho phái đẹp

Một hũ kem dưỡng ẩm 100ml của thương hiệu này có giá gần 12 triệu đồng.

5. Serum dưỡng mắt Revive-Peau Manifique Les Yeux: 23 triệu đồng

Mỗi hộp serum dưỡng mắt trị giá 23 triệu đồng của Revive gồm 4 ống serum 7,5ml.

Serum này giúp vùng da quanh mắt phục hồi sau những thương tổn từ lối sống hiện đại, tác động của môi trường, làm giảm quầng thâm nếp nhăn rõ rệt.

Choáng váng với 10 món mỹ phẩm đắt đỏ nhất trên thế giới ảnh 5

Không ít những loại serum mắt hiện nay có cùng lời hứa hẹn mang lại những kết quả này, tuy nhiên, Revive truyền đi một lời hứa mạnh mẽ hơn hẳn, đó là hiệu quả hơn cả một ca phẫu thuật thẩm mỹ.

6. Kem dưỡng La Praire-Platinum Rare Cellular: 24 triệu đồng

Choáng váng với 10 món mỹ phẩm đắt đỏ nhất trên thế giới ảnh 6

Một hũ kem 50ml có giá gần 24 triệu đồng. Không phải vàng hay kim cương dát đầy trong từng phân tử kem dưỡng của La Praire mà chính là platinum - kim loại quý giá bậc nhất của thế giới.

Mỗi hũ kem La Praire dành sự chăm sóc cho từng phân tử DNA dưới da, cấp ẩm, nạp năng lượng cho tế bào dựa trên độ ẩm của từng cơ thể.

7. Kem nền La Praire-Skin Caviar Concealer: 30 triệu đồng

Choáng váng với 10 món mỹ phẩm đắt đỏ nhất trên thế giới ảnh 7

Chiết xuất chính từ trứng cá, hũ kem nền này hiện đang giữ chức vô địch về giá cả trong thế giới của kem nền.

Chiết xuất từ trứng cá giúp kết cấu kem có thể chống chọi với những thay đổi khắc nghiệt nhất từ thời tiết bên ngoài. Ngoài ra, loại kem nền này có thể phục hồi những vùng da tổn thương sâu, hiệu chỉnh sắc tố da để da đạt độ tự nhiên chuẩn mực nhất.

8. Serum dưỡng đêm Orogold-24k Nano Night recovery: 33 triệu đồng

Choáng váng với 10 món mỹ phẩm đắt đỏ nhất trên thế giới ảnh 8

Lời hứa hẹn mà nhà sản xuất dành cho các khách hàng của mình khi đặt mua serum đêm này là làn da sẽ được cải thiện đáng kể với vẻ ngoài căng bóng mịn mượt, độ ẩm luôn được duy trì bởi 24k vàng được chiết trong một lọ serum cùng các dưỡng chất cần thiết cho da cùng tinh dầu dưỡng cơ bản.

9. Son Guerlain-Diamond Lipstick: 1,3 tỷ đồng

Những thỏi son thông thường của nhà Guerlain vốn đã được coi là thứ đồ xa xỉ đối với các cô gái đam mê mỹ phẩm, không chỉ vì chất lượng son cao cấp mà còn cả vì bao bì thiết kế rất độc đáo và giá cả không hề bình dân.

Choáng váng với 10 món mỹ phẩm đắt đỏ nhất trên thế giới ảnh 9

Trong những năm qua, Guerlain bên cạnh việc ra mắt những dòng son thông thường cho thị trường đại chúng còn duy trì việc bán những thỏi son được làm từ vàng 2,2 carat được nạm 199 viên kim cương, ruby, ngọc lục bảo với tổng trị giá lên tới 1,3 tỷ đồng.

Khách hàng khi đặt mua thỏi son này có thể lựa chọn màu son theo ý mình và được tặng một cây cọ đi kèm.

10. Mascara H.Couture Beauty: 308 tỷ đồng

Choáng váng với 10 món mỹ phẩm đắt đỏ nhất trên thế giới ảnh 10

Hiện nay Công ty H.Couture đã không còn hoạt động. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi từ khi được thành lập vào năm 2006, H.Couture Beauty đã cống hiến cho thế giới làm đẹp những sản phẩm có mức giá cao ngất ngưởng tương đương những khối tài sản khổng lồ.

Điển hình là cây mascara được gắn 1.000 viên pha lê Swarovski trị giá hơn 308 tỷ đồng. Đi kèm theo mức giá này là chế độ bảo hành trọn đời dành cho sản phẩm như thay ống mascara, giảm giá, dịch vụ gói quà và tư vấn qua điện thoại 24/7./.

(Đẹp/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục