Chơi golf sắp trở nên phổ biến và thịnh hành ở VN

VN dần được biết đến như một điểm chơi golf có tiếng trong khu vực, nhờ vào chất lượng xây dựng, thiết kế, dịch vụ cùng nhiều tiện ích.
Golf là môn thể thao “quý tộc” tại Việt Nam, người tham gia chủ yếu là các doanh nhân, chính trị gia quyền lực, những người giàu có và coi việc chơi golf là dịp để mở rộng quan hệ, thể hiện đẳng cấp.

Đây từng là quan niệm của nhiều người, do mức thu nhập và đời sống còn thấp, chưa có tâm lý đầu tư lớn cho các hoạt động vì sức khỏe. Tuy nhiên, điều đó dường như đã thay đổi và cũng giống như quần vợt, chơi golf đang được thịnh hành và trở nên phổ biến đối với nhiều tầng lớp trong xã hội.

Theo số liệu thống kê của Phòng Nghiên cứu và Định giá, Công ty Tư vấn Bất động sản Colliers International Việt Nam, cả nước hiện có 27 sân golf đang hoạt động tại 17 tỉnh, thành phố; trong đó 7 sân tại miền Trung và 8 sân tại các tỉnh phía Nam. Việt Nam đang dần được biết đến như một điểm chơi golf có tiếng trong khu vực, nhờ vào chất lượng xây dựng, thiết kế, dịch vụ cùng nhiều tiện ích chơi golf ngày càng tốt hơn.

Từ năm 2006 đến nay, miền Bắc đã đưa vào hoạt động 12 sân golf và đều nằm trong vùng kinh tế trọng điểm như Hà Nội, Vĩnh Phúc, Hải Phòng, Hải Dương, Quảng Ninh, Hòa Bình và Ninh Bình. Hầu hết các sân golf ở miền Bắc đều còn mới và liên tục được nâng cấp. Có thể kể tới những sân golf như Chí Linh, Phoenix, Golf Hà Nội, Hoàng Gia, Đồng Mô, Đầm Vạc, Vân Trì, Sông Giá...

Bà Trương Hoàng Uyên Ly, Giám đốc bộ phận Bán và Marketing, Montgomerie Links Việt Nam cho biết, chi phí để chơi môn thể thao này có thể gọi là lớn đối với thu nhập bình quân của người Việt, nhất là đối với các hội viên hay dân chơi chuyên nghiệp như phải mua thẻ thành viên, trả phí hàng năm, phí chơi golf và phí phục vụ.

Chi phí chơi golf có thể từ 26.000 đến 65.000 USD trong thời hạn 50 năm, tùy thuộc loại hình do khách hàng lựa chọn. Tuy nhiên, nhìn vào lượng người tham gia ngày càng đông và sự xuất hiện các sân golf, sân tập golf ngày càng nhiều, chứng tỏ môn thể thao này đã trở nên phổ biến và dễ chấp nhận hơn, thậm chí đang trở thành phong trào ở Việt Nam.

Hiện tại, người Việt tham gia chơi golf tại Montgomerie Links chiếm khoảng 50% khách chơi và điều đó cũng cho thấy, đời sống của người dân đang có nhiều cải thiện.

Trước đây, các sân golf thường nhắm tới khách hàng hội viên là chủ yếu, tuy nhiên để thu hút khách hàng, các sân golf đã cải biến phương thức phục vụ, xây dựng thêm các gói chơi golf như cho cá nhân, cho doanh nghiệp, gia đình hoặc nhóm cùng chơi, tổ chức thêm các tiện ích khác như dành nơi tập golf, các sân chơi tennis... để khách hàng có thể tham gia cùng lúc nhiều môn thể thao.

Ông Nguyễn Quang Ninh, Giám đốc Indochina Capital Việt Nam tại miền Trung cho biết, với những người mới bắt đầu làm quen với môn thể thao này, chi phí đơn giản nhất là 1 bộ gậy khoảng 2 triệu đồng, 1 đôi giày đi trên cỏ và quần Tây, áo phông có cổ và nhất thiết không thể là đồ Jean.

Sân tập golf hiện có rất nhiều địa chỉ và như ở Montgomerie Links đang có chương trình dành cho khách tập chỉ khoảng 1 triệu đồng/tháng. Khách chơi golf nghiệp dư không nhất thiết phải mua thẻ thành viên, khi tham gia chơi 18 lỗ có giá khoảng 110 USD/lần.

Bà Anna Lomas, Giám đốc Nghiên cứu và Định giá, Colliers International Việt Nam cho biết, qua khảo sát tại nhiều sân golf miền Bắc cho thấy, thời hạn tham gia của các thành viên chơi golf phổ biến từ 25 đến 30 năm. Chi phí thành viên có thể áp dụng theo hình thức golf 9 lỗ hoặc 18 lỗ. Phí gia nhập làm thành viên trung bình khoảng 50.000 USD đối với sân golf 18 lỗ, 48.000 USD đối với 36 lỗ golf.

Lĩnh vực đầu tư sân golf tại Việt Nam, đang trong giai đoạn phát triển ban đầu nên vẫn còn nhiều khó khăn và chưa thu lại hiệu quả kinh doanh cao như quyền sử dụng đất đối với các dự án sân golf chỉ giới hạn 50 năm nên hạn chế tính thanh khoản đầu tư và hiệu suất quay vòng vốn. Đầu tư cho sân golf lớn và liên tục cần được nâng cấp, tu sửa, nhất là thay mới cỏ nên chi phí cho cơ sở vật chất và tiện nghi luôn là gánh nặng cho chủ sân golf.

Theo Quyết định 1946/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, ngày 26/11/2009, đến năm 2020, Việt Nam sẽ có 89 sân golf gồm cả 27 sân đang hoạt động và tiếp tục mở rộng. Diện tích trung bình của mỗi sân golf là 112,2 ha, và đa phần các sân golf gồm 18 và 36 lỗ.

Hầu hết các dự án sân golf tương lai sẽ đều bao gồm biệt thự để bán kèm theo. Đây có thể sẽ mở ra những cơ hội kinh doanh lớn cho các nhà đầu tư, cơ hội phát triển kinh tế cho những địa phương nơi có dự án.

Tuy nhiên, khi thị trường có thêm nhiều sự lựa chọn, nhiều sự cạnh tranh giữa các sân golf, kỳ vọng rằng, chi phí chơi golf sẽ ngày càng giảm thấp để môn thể thao này trở nên phù hợp với năng lực tài chính của đa phần người Việt, những người xứng đáng được hưởng lợi từ chính sách này./.

Thạch Huê (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục