Chơi lấn sân, FLC Thanh Hóa vẫn bại trận trước chủ nhà ĐTLA

Sau khi để thua bàn thứ nhất ở hiệp một, Thanh Hóa dâng cao đội tấn công và đưa trận đấu về thế cân bằng, nhưng sang phút 35 của hiệp hai, Đồng Tâm đã vượt lên dẫn 2-1.
 
Chơi lấn sân, FLC Thanh Hóa vẫn bại trận trước chủ nhà ĐTLA ảnh 1Các cầu thủ FLC Thanh Hóa (áo vàng). Ảnh minh họa. (Nguồn: thethaovanhoa)

Chiều 19/7, trên sân vận động Long An, Đồng Tâm Long An (ĐTLA) đã giành trọn 3 điểm trước FLC Thanh Hóa bằng tỷ số 2-1.

Ở hiệp một, tuy Thanh Hóa chơi lấn sân ​nhưng tới phút thứ 21, từ đường phản công nhanh ở cánh trái, Thanh Hải ​treo bóng khá đẹp trước khung thành đối phương để hậu vệ Chí Công dũng mãnh băng lên đánh đầu mở tỷ số cho Đ​TLA.

Sau bàn thua, Thanh Hóa dâng cao đội hình tấn công và tập trung bóng cho Đình Tùng, Vân Tân và Pape Omar Faye ở tuyến trên để san bằng tỷ số nhưng ​không có nổi một cú sút chính xác trong các ​tình huống quyết định.

Sang hiệp hai, trận đấu càng sôi nổi, quyết liệt hơn, bởi Thanh Hóa quyết tâm san bằng tỷ số. ​Phút thứ 6, hậu vệ Nhật Tân (Đ​TLA) mắc sai lầm khi đánh đầu hụt bóng, để Đình Tùng lao xuống ​dứt điểm nhanh, san bằng tỷ số 1-1 cho Thanh Hóa.

Sau bàn gỡ, các cầu thủ Thanh Hóa chơi hưng phấn hơn hẳn ​nhưng bỏ lỡ ít nhất ba cơ hội ghi bàn.

​Phút thứ 35, trong một pha phản công của ĐTLA, hậu vệ Thanh Hóa phản lưới nhà sau khi lóng ngóng phá đường bóng căng ngang​ của đối phương.

Sau bàn thua, cầu thủ Thanh Hóa do nôn nóng gỡ hòa nên đã có rất nhiều ​động tác vào bóng nguy hiểm với đối phương. Họ đã phải trả giá khi Công Thành bị đuổi khỏi sân vì nhận thẻ vàng thứ hai của trọng tài Võ Quang Vinh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục