“Chòn chòn”: Sân chơi kết nối nghệ sỹ trẻ Hà Nội và Huế

Triển lãm được trình sẽ giới thiệu tới công chúng những tác phẩm nghệ thuật sắp đặt, tranh, tượng lấy cảm hứng từ hình tròn của các nghệ sỹ trẻ đến từ Hà Nội và Huế.
“Chòn chòn”: Sân chơi kết nối nghệ sỹ trẻ Hà Nội và Huế ảnh 1Triển lãm sẽ kéo dài từ ngày 10-17/7 tại Trung tâm Mỹ thuật Đương đại Việt Nam,Hà Nội. (Ảnh: BTC)

23 nghệ sỹ đến tử Hà Nội và Huế sẽ cùng gặp nhau tại một cuộc triển lãm có tên gọi đặc biệt - “Chòn chòn.” Chương trình sẽ giới thiệu tới công chúng những tác phẩm nghệ thuật sắp đặt, tranh, tượng lấy cảm hứng từ hình tròn của các nghệ sỹ trẻ.

Triển lãm chính thức khai mạc vào 17 giờ (10/7) và kéo dài đến hết ngày 17/7 tại Trung tâm Mỹ thuật Đương đại Việt Nam (số 17 Thành Công, Hà Nội).

“Chòn chòn” quy tụ 11 gương mặt nghệ sỹ trẻ Hà Nội, bao gồm: Đỗ Hiệp, Lê Bá Cầu, Phạm Trà My, Phạm Tuấn Tú, Vũ Đức Trung, Thái Nhật Minh, Trịnh Minh Tiến, Trần Văn An, Nguyễn Thế Hùng, Hoàng Duy Vàng và Nguyễn Hồng Phương.

Bên cạnh đó, triển lãm cũng có sự góp mặt của 12 nghệ sỹ đến từ Huế. Đó là Nguyễn Hóa, Hà Thị My, Nguyễn An, Hoàng Ngọc Tú, Trần Hữu Nhật, Trương Thế Linh, Nguyễn Văn Hè, Nguyễn Hoàng Việt, Hồng Thiện Quốc, Nguyễn Văn Duy, Tôn Thất Minh Nhật và Trần Tuấn.

“Triển lãm được tổ chức nhằm nhằm kết nối các nghệ sỹ trẻ hai miền; từ đó góp phần thúc đẩy sự trao đổi văn hóa, nghệ thuật giữa các vùng miền, tạo ra một sân chơi nghệ thuật cởi mở, đa dạng và chất lượng,” đại diện ban tổ chức chia sẻ.

Dự kiến, sau khi kết thúc ở Hà Nội, triển lãm sẽ tiếp tục được tổ chức tại Bảo tàng Nghệ thuật Huế (số 23-25 Lê Lợi, thành phố Huế)./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục