Chrysler và Nissan tiến hành báo lỗi hơn 1 triệu xe hơi

Cả Chrysler và Nissan đang phải "đau đầu" báo lỗi hơn một triệu xe trên toàn thế giới.
Chrysler và Nissan tiến hành báo lỗi hơn 1 triệu xe hơi ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: ilfattoquotidiano.it)

Khoảng 703.000 chiếc Fiat Chrysler SUV và minvan sẽ phải đưa trở lại xưởng để khắc phục bộ phận đánh lửa bị lỗi có thể khiến cho xe ngừng chạy ngoài ý muốn.

Theo hồ sơ do Cơ quan quản lý an toàn giao thông đường bộ Mỹ (NHTSA) công bố, công tắc của bộ phận đánh lửa trên có thể bị chuyển từ vị trí “run” (chạy) sang vị trí “off” (ngừng chạy) khi xe chạy trên đường gập ghềnh, khiến cho động cơ ngừng chạy mà không có cảnh báo gì.

Nếu điều này xảy ra, thì nó sẽ khiến cho hệ thống lái và phanh không hoạt động, có thể gây ra va chạm. Bên cạnh đó, nó còn khiến túi khí không hoạt động được.

Quyết định báo lỗi nói trên liên quan tới các xe Dodge Journey SUV, Chrysler Town và Country cũng như Dodge Caravan minivan đời 2008-2010.

Trong văn bản gửi lên Cơ quan quản lý an toàn giao thông đường bộ Mỹ, Chrysler cho biết họ sẽ tiến hành thay phần công tắc bị lỗi song hiện chi tiết này đang được sản xuất và phải chờ tới ít nhất là tháng Tư tới.

Vấn đề trên cũng tương tự như vấn đề khiến hãng xe GM của Mỹ phải tiến hành báo lỗi 2,6 triệu chiếc xe cỡ nhỏ hồi năm ngoái.

Lỗi này đã gây ra các vụ va chạm làm ít nhất 57 người chết và ít nhất 104 người bị thương.

Trong khi đó, hãng sản xuất xe hơi Nissan của Nhật Bản cũng sẽ phải tiến hành báo lỗi 640.000 chiếc xe ở thị trường Mỹ và Canada để khắc phục lỗi gặp phải ở bộ phận chốt khóa có thể khiến cho mui xe bung ra trong khi xe đang chạy.

Quyết định báo lỗi trên liên quan tới mẫu Altima sedan cỡ trung đời 2013-2015, đưa tổng số xe mang thương hiệu Nissan và Infiniti- là thương hiệu xe sang của Nissan, bị báo lỗi vì vấn đề này lên gần 1,1 triệu chiếc trên toàn thế giới.

Trong báo cáo gửi lên Cơ quan quản lý an toàn giao thông đường bộ Mỹ, Nissan cho hay nếu bộ phận chốt chính trên không được khóa chặt, thì phần chốt phụ có thể không giúp đóng mui xe lại như thiết kế được.

Quyết định báo lỗi trên liên quan tới mẫu xe Altima được sản xuất trong khoảng thời gian từ ngày 1/3/2013 tới ngày 31/3/2014.

Trong tháng Mười năm ngoái, Nissan đã báo lỗi 238.000 chiếc Altima đời 2013 do chúng gặp phải vấn đề tương tự.

Số xe này được sản xuất từ ngày 6/3/2012 tới ngày 28/2/2013. Cũng trong tháng Một vừa qua, Nissan cũng phải tiến hành báo lỗi 216.000 chiếc Nissan Pathfinder SUV đời 2013 và 2014, Infiniti JX35 đời 2013 và QX60 đời 2014 cũng do lỗi tương tự.

Người phát ngôn của Nissan Steve Yaeger cho hay hãng hiện chưa nhận được thông tin nào về các vụ va chạm hay chấn thương do lỗi trên gây ra.

Tuy nhiên, Nissan sẽ tiếp tục điều tra nguyên nhân gốc rễ của vấn đề và có thể bổ sung thêm số xe vào trong danh sách bị báo lỗi./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục