Chú bò khổng lồ 1.300kg tại vườn thú Đại Liên

Với chiều cao 1,63m, thân mình dài hơn 3m và trọng lượng tới 1.300kg, chú bò Hoàng Tam Tráng không hổ danh là “Trung Quốc đệ nhất bò.”
Khi xuất hiện tại vườn thú Đại Liên, Liêu Ninh, Trung Quốc, Hoàng Tam Tráng đã khiến tất cả mọi người phải trầm trồ trước vóc dáng lực lưỡng chú bò giống Phục Châu này.

Với chiều cao 1,63m, thân mình dài hơn 3m và trọng lượng lên tới 1.300kg, nặng hơn một chú bò bình thường khoảng 700kg, Hoàng Tam Tráng thực sự xứng đáng với danh hiệu “Trung Quốc đệ nhất bò” hiện nay.

Sở dĩ Hoàng Tam Tráng có mặt tại vườn thú Đại Liên là do những nhà tổ chức mong muốn công chúng được tận mắt nhìn ngắm “Trung Quốc đệ nhất bò,” từ đó kêu gọi việc bảo tồn giống bò vàng Phục Châu, vốn chỉ còn hơn 100 con trên toàn Trung Quốc.

Bò vàng Phục Châu là một trong những giống bò quý của Trung Quốc, có nguồn gốc ở khu vực Ngõa Phòng Điếm thuộc thành phố Đại Liên.

Có tuổi thọ trung bình là 20 năm, bò vàng Phục Châu khi trưởng thành đạt chiều cao trung bình hơn 1,5m, chiều dài hơn 1,9m và nặng tới cả tấn./.

Hà Ngọc (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục