Chủ tịch Bayern đưa ra nhiều kế hoạch gây sốc trong tương lai

Trong trả lời Bild, Uli Höness đã trực diện nói về cách giải quyết các quan hệ với Lahm, Rummenigge, Ancelotti; việc gia hạn của Robben, Lewandowski; khả năng bán Muller và mua cầu thủ Trung Quốc...
Chủ tịch Bayern đưa ra nhiều kế hoạch gây sốc trong tương lai ảnh 1Chủ tịch Bayern Munich Uli Höness. (Nguồn: Markus Hannich)

Ba tuần sau khi Uli Höness trở lại nắm chức chủ tịch, Bayern Munich như "hồi sinh" và điểm nhấn quan trọng đó chính là việc họ giành lại ngôi đầu Bundesliga từ Rasen Ballsport Leipzig.

Tuy nhiên, với sự trở lại của Uli Höness, Bayern Munich chắc chắn sẽ còn thay đổi nhiều và hướng đến những mục tiêu khác.

Trong bài trả lời phỏng vấn với hai phóng viên tờ Bild, Matthias Brügelmann và Jörg Althoff, Uli Höness cũng thẳng thắn đưa ra những kế hoạch cho tương lai Hùm xám, trong đó nói về việc gia hạn hợp đồng, lương bổng... và cả khả năng sẽ chiêu mộ cả cầu thủ đến từ Trung Quốc.

Bài phỏng vấn được chia ra làm hai phần, đăng tải trên báo Bild phiên bản nội địa trong hai ngày 10 và 11/12.

Trong phần mở đầu, Uli Höness đã chia sẻ những cảm nghĩ của mình khi ông còn trong tù: "Ngày cũng như đêm, tôi đã suy nghĩ về rất nhiều chuyện. Tôi sẽ dùng thời gian này như thế nào cho hữu ích nhất. Hữu ích ở đây có nghĩa là tôi sẽ giúp gì được cho những bạn tù. Một người quản giáo đã nói vói tôi rằng: 'Ông sẽ là người tù đầu tiên, mà khi ra tù ông sẽ có một câu lạc bộ có người hâm mộ là những bạn tù và quản giáo.' Đối với tôi, đây là một lời khen."

Trong phần 2, vị chủ tịch của Bayern đã thẳng thắn chia sẻ những suy nghĩ của mình về tương lai, về Bayern, luật 50+1 cũng như hiện tượng RB Leipzig.

Chủ tịch Bayern đưa ra nhiều kế hoạch gây sốc trong tương lai ảnh 2Hai phóng viên tờ Bild Matthias Brügelmann (bên trái) và Jörg Althoff đã trò chuyện 63 phút cùng Uli Höness. (Ảnh: Markus Hannich)

"Bất kể đó là ai trên thế giới này tới gây chuyện với Bayern, Höness không cho người đó bước qua cửa"- Uli Höness

- Ông Höness, đội trưởng Philipp Lahm hiện nay đang đắn đo về khả năng sẽ kết thúc sự nghiệp cầu thủ vào mùa Hè 2017 để chuyển sang làm công tác lãnh đạo. Giữa ông và Karl-Heinz Rummenigge có những ý kiến khác nhau về vấn đề này. Vậy ai sẽ là người có tiếng nói cuối cùng?

Uli Höness: Karl-Heinz Rummenigge thời gian qua đã phát triển không ngừng. Trong thời gian tôi vắng mặt, một mình ông ấy đã lãnh đạo tất cả. Tất cả mọi chuyện không thể bỏ qua ông ấy được. Trong thời gian tới chúng tôi phải khéo léo hơn và thống nhất với nhau về những tuyên bố được đưa ra. Nhưng mọi người rồi sẽ thấy cuối cùng chúng tôi sẽ không có vấn đề gì cả.

- Như vậy Lahm sẽ là Giám đốc thể thao từ 2017 hay 2018?

Uli Höness: Chuyện này còn chưa giải quyết xong. Những cuộc nói chuyện quan trong nhất giữa Philipp Lahm, Karl-Heinz và tôi còn chưa diễn ra. Trong thời gian tới chúng tôi sẽ nói về chuyện này và đặt kế hoạch cho tương lai.

- Ý kiến cá nhân ông thì sao?

Uli Höness: Tôi đã đáp lời rồi, rằng anh ấy vẫn chơi bóng đến 2018. Cho đến thời điểm này, Lahm vẫn là người không thể thay thế được. Tôi chắc chắn 100% rằng, một ngày nào đó cậu ấy sẽ làm việc tại đây. Với tốc độ phát triển chóng mặt của bóng đá hiện nay sẽ có rất nhiều vị trí mà những người có tầm ảnh hưởng cũng như kinh nghiệm thể thao như cậu ấy sẽ giúp cho câu lạc bộ rất nhiều.

- Như vậy sẽ là một vị trí đứng đầu trong bộ máy quản lý thể thao hay Giám đốc thể thao?

Uli Höness: Chức danh gì không quan trọng. Làm Giám đốc thể thao hay quản lý, cái gì cũng được. Quan trọng là cậu ấy sẽ làm được gì với chức danh ấy cho đội bóng này. Nhưng có một chuyện rõ ràng, không ai có thể qua được Karl-Heinz, từ một vị trí Giám đóc lên đến ban lãnh đạo cao nhất là cả một quãng đường rất dài.

- Bayern hiện nay đang thiếu gì, khi không có Giám đốc thể thao?

Uli Höness: Không có một sợi dây liên hệ giữa đội bóng và chúng tôi. Gần đây, tôi có nói với Karl-Heinz: Nhìn mà xem, chúng ta tập ở đây lúc 14 giờ và tối thứ Sáu thì bay đi Frankfurt, đến 17 giờ 15 thứ Bảy mới vào phòng thay đồ. Trong khoảng thời gian đó, mặc dù có Kathleen Krüger (nữ thư ký đội bóng-ND) đã làm rất tốt công việc của mình nhưng nếu có một vấn đề gì đó thì không có ai trong thành phần ban lãnh đạo bên cạnh.

- Như vậy là thiếu một người thường xuyên bên cạnh và ngồi trên ghế dự bị như Matthias Sammer?

Uli Höness: Đúng, tất nhiên là như vậy. Nhưng điều quan trọng nhất là, các cầu thủ biết rằng, bất cứ xảy ra chuyện gì họ cũng có một người để họ có thể tìm đến. Ví dụ như có cầu thủ nào có mẹ muốn đến xem và cậu ấy cần vé hay là những lời tuyên chiến trước ống kính phóng viên, những tuyên bố trước cũng như sau trận đấu, phản ứng trước những quyết định của trọng tài hay đối phương... Đó là điều mà người hâm mộ Bayern tôn trọng nhất ở tôi. Tôi như một con gà mẹ bao bọc câu lạc bộ này. Bất kể đó là ai trên thế giới này tới gây chuyện với Bayern, Höness không cho người đó bước qua cửa.

Chủ tịch Bayern đưa ra nhiều kế hoạch gây sốc trong tương lai ảnh 3Lahm là cầu thủ chưa thể thay thế trong đội hình Bayern. (Nguồn: Getty Images)

"Con sông bắt đầu đi vào dòng chảy của nó...Chúng tôi sẽ có một mùa bóng tốt, tôi gần như chắc chắn điều đó." - Uli Höness


- Ông đáng giá như thế nào về công việc của Ancelotti tới thời điểm này?

Uli Höness: Đầu tiên, tôi muốn nói, tôi vô cùng ngưỡng mộ ông ấy, một con người dễ mến, một cá nhân tuyệt vời. Nhưng tôi rất khó chịu điều này, rằng báo chí đã lợi dụng hình tượng ông ta để bài trừ Pep.

Pep thời gian qua có thể đã không lịch sự, cách hành sử hà khắc đối với cầu thủ - và bây giờ "Gấu già" Carlo Ancelotti đến, chỉ cần đặt bàn tay lên là mọi chuyện sẽ ổn! Đây là một chuyện làm tôi rất bực mình. Tôi và Pep có một mối quan hệ rất gần gũi. Tôi nghĩ rằng, tới lúc nào đó - giữa tôi và Carlo cũng vậy. Người ta không thể nói gì sau ba tuần mà phải đợi đến cuối cùng.

- Bayern đã kết thúc vòng bảng Champions League với vị trí không quen thuộc là thứ hai và ở Bundesliga gần đây cũng thế...

Uli Höness: Tôi nghĩ đó là hiệu ứng bình thường, do sự ra đi của Pep tạo ra. Cái cảm giác tự hài lòng và không cần cố gắng nữa. Cảm giác này cần phải loại bỏ ngay. Trong trận gặp Mainz tôi đã nhìn thấy, họ bắt đầu chơi thứ bóng đá mà chúng tôi muốn. Hai trận sau đó gặp Atlético và Wolfsburg cũng ổn. Con sông bắt đầu đi vào dòng chảy của nó. Câu nói của tôi vẫn là: chúng tôi phải giữ được phong độ này. Sau Darmstadt sẽ là trận cầu lớn gặp Leipzig mà chúng tôi phải thắng. Chúng tôi sẽ có một mùa bóng tốt, tôi gần như chắc chắn điều đó.

- Từ ngày lên làm chủ tịch, ông đã nói chuyện trước đội bóng chưa?

Uli Höness: Tôi chưa bao giờ làm điều đó. Không cần thiết phải tuyên bố gì lớn lao với họ. Nhưng trên chiếc ghế ông đang ngồi, đã có rất nhiều cầu thủ ngồi rồi. Không phải vì tôi muốn nói gì với họ mà họ muốn đến để nói chuyện với tôi. Chuyện này trong thời gian qua đã diễn ra rồi.

"Các cầu thủ của chúng tôi cảm thấy thoải mái và dễ chịu khi ở đây. Rằng họ không phải suy nghĩ sau nửa năm sẽ đi đâu để có thể kiếm được nhiều tiền hơn? Họ đang ở đâu trên bản đồ bóng đá?" - Uli Höness

- Chuyện gia hạn hợp đồng với Lewandowski và Robben quan trọng như thế nào?

Uli Höness: Lewandowski thật ra chưa đến hạn, hợp đồng với cậu ấy vẫn còn đến 2019. Chúng tôi đã có những bước tiến bộ rất dài. Tôi không nghĩ rằng sẽ có một vấn đề gì lớn xảy ra. Còn về Robben. Gần đây, tôi có gặp bố cậu ấy nhưng không phải để thương lượng. Chúng tôi sẽ gặp nhau trong kỳ nghỉ Đông và tìm ra một giải đáp hợp lý. Tôi gần như chắc chắn, cậu ấy sẽ ở lại đây.

- Còn Lewandowski?

Uli Höness: Mọi chuyện nằm ở phía cậu ấy. Chúng tôi đã đưa ra lời đề nghị, không phải Bayern không muốn. Trong đầu tôi có một vài con số, mà nếu nói là không muốn thì nhìn nó khác lắm.

- Ribéry khi thương lượng về gia hạn hợp đồng đến 2018 có "cứng rắn" quá không?

Uli Höness: Tôi không biết. Cái này Karl-Heinz làm việc với đại diện của cậu ấy và bản thân Frank cũng chẳng tham gia. Nhưng cậu ấy rất vui mừng vì hợp đồng đã được gia hạn. Điểm cần nhấn mạnh là: Frank rất được người hâm mộ yêu mến - đội bóng nào cũng cần những cầu thủ như vậy, họ thậm chí không cần là những cầu thủ hay nhất nhưng mỗi khi nhìn thấy họ người hâm mộ nhìn thấy hình ảnh của câu lạc bộ và Frank là con người như vậy.

- Hè 2017 sẽ là mùa bóng thứ 11 của Ribéry và cậu ấy đã là hình tượng của câu lạc bộ...

 ​

Uli Höness: Đúng vậy, và cả Robben nữa. Hôm ở Mainz, chúng tôi đã ngồi với nhau. Cậu ấy đã ở đây gần 8 năm rồi, ngày xưa cứ 2 năm cậu ấy lại thay đổi câu lạc bộ. Tôi đã thấy, cậu ấy thích hợp với Bayern, rằng cầu thủ của chúng tôi cảm thấy thoải mái và dễ chịu khi ở đây. Rằng họ không phải suy nghĩ sau nửa năm sẽ đi đâu để có thể kiếm được nhiều tiền hơn? Họ đang ở đâu trên bản đồ bóng đá?

Chủ tịch Bayern đưa ra nhiều kế hoạch gây sốc trong tương lai ảnh 4Robben, Lewandowski và Ribery. (Nguồn: Getty Images)

- Và thế là họ chịu mất đi 2 triệu euro mỗi năm, thay vì đi nơi khác có thể kiếm được nhiều hơn?

Uli Höness: Tôi cũng thấy như vậy. Nhưng phải nói như thế này: Ngày xưa cầu thủ có mức lương khoảng 500.000 euro, nếu kiếm được 1 triệu euro thì đó là tăng thêm 100%. Nhưng bây giờ thay vì 12 triệu chỉ có 10 triệu thôi thì không khác bao nhiêu mặc dù số tiền đó tất nhiên là rất lớn. Tôi luôn nói với các cầu thủ rằng: Đừng nghĩ nhiều quá đến tiền mà hãy tận hưởng trận đấu đi. Đây là quãng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời các bạn. Nếu tôi được trẻ lại, tôi sẽ ngay lập tức ra sân tập, không có quãng thời gian nào đẹp như đời cầu thủ. Sau này ai cũng có những khoảng thời gian khác, nhưng bóng đá là bóng đá - được ra sân thi đấu là một giấc mơ.

"Không tiền nào trên thế giới này có thể làm chúng tôi thay đổi suy nghĩ" - Uli Höness

- Bayern sẽ phản ứng thế nào, nếu như trong tương lai có một lời đề nghị cho Thomas Müller với giá 100 triệu?

Uli Höness: Tiền không đóng vai trò gì ở đây cả. Câu hỏi quan trọng ở đây là chúng tôi có cần cầu thủ này bằng mọi giá hay không? Nếu như chúng tôi cảm nhận được rằng, chúng tôi cần cầu thủ này bằng mọi giá thì không tiền nào trên thế giới này có thể làm chúng tôi thay đổi suy nghĩ - riêng về chuyện này, tôi và Karl-Heinz hoàn toàn nhất trí (Trước đó, trong một trả lời phỏng vấn Karl-Heinz đã khẳng định: "Muller không phải là cầu thủ để bán"- ND)

 ​- Nói đến tiền, không thể không nhắc đến đối thủ RB Leipzig. Ông nghĩ thế nào về mô hình Mateschitz (ông chủ thật sự của RB)?

Uli Höness: Tôi đã nói nhiều lần, không có Mateschitz và Red Bull thì sẽ không có một đội bóng nào ở miền Đông nước Đức đủ sức cạnh tranh, vì thế tôi không thể phàn nàn gì về chuyện này được.

Chủ tịch Bayern đưa ra nhiều kế hoạch gây sốc trong tương lai ảnh 5 Dietrich Mateschitz ( bên trái) và Uli Hoeness ( Ảnh: Nguồn DPA)

- Ông nghĩ gì về câu nói "cạnh tranh không công bằng"

Uli Höness: Đó không phải là cạnh tranh không công bằng nếu như nhìn vào Manchester City sẽ thấy Emir von Abu Dhabi đã đổ tiền vào đó như thế nào. Và tôi cũng không thể hiểu nổi những hằn học đã dành cho bạn tôi là Dietmar Hopp. Đó là cả một cái mớ hỗn độn ngu ngốc. Tôi cảm thấy bị chọc tức thì đúng hơn, họ đã gói tất cả rồi cho vào một cái lọ (nước uống Red Bull).

Mateschitz đã làm quá tốt công việc của ông ấy. Họ đã thành công trên đường đua công thức 1 và giờ đây họ đang muốn thể hiện mình trong bóng đá - rằng họ cũng sẽ thành công. Tôi thấy hấp dẫn và đây sẽ có một cuộc đua căng thẳng.

- Ông có quen ông Mateschitz không?

Uli Höness: Có, tôi thân với ông ấy từ nhiều năm nay. Tôi đã hai lần tới chơi với ông ấy ở Salzburg.

- Ông gọi là ngài hay bạn...

Uli Höness: Tôi xưng hô với ông ấy bằng " Ngài"

Chủ tịch Bayern đưa ra nhiều kế hoạch gây sốc trong tương lai ảnh 6Mateschitz được các cầu thủ RB Leipzig tung hô. (Nguồn: Reuters)

"Chúng tôi sẽ không đưa ai tới đây (Bayern) một cách không cần thiết... Chúng tôi có 75% câu lạc bộ này và tôi nghĩ đội bóng đang có trị giá khoảng 1,5 đến 2 tỷ euro. Đó là một tài sản khổng lồ trong tay chúng tôi và thành viên Bayern." - Uli Höness


- Luật 50+1 đã có những ngoại lệ ở Hoffenheim, Bayer Leverkusen và Wolfsburg. Theo ông có nên bỏ nó đi không?

Uli Höness: Tất nhiên là muốn! Tôi ủng hộ bỏ điều luật này, không phải vì chúng tôi muốn thay đổi điều gì đó mà ngược lại chúng tôi muốn giải quyết những vấn đề này trong nội bộ Bayern. Nếu như không có sự đồng ý của thành viên Bayern, chúng tôi đã không thể bán 30% cổ phần của câu lạc bộ. Nhưng tôi muốn mọi chuyện dừng ở đây, rằng mỗi khi tranh luận về vấn đề này mọi người lại cho rằng, chúng tôi phản đối.

Khi luật 50+1 được xóa bỏ, ai muốn bán bao nhiêu phần trăm thì bán. Không liên quan gì tới chúng tôi! Nhưng chúng tôi thì không bán - thành viên của chúng tôi biết điều đó, tôi dám chắc với mọi người 100% về điều này. Còn các câu lạc bộ khác có thể biểu quyết cho quyết định của mình - Dân chủ là như vậy.

- FC Bayern có thể bán thêm cổ phần?

Uli Höness: Chúng tôi có thể bán thêm 5%. Nhưng điều đó là không cần thiết mặc dù đã được hỏi nhiều lần và họ trả giá rất cao!

- Chào mời đó đến từ Trung Quốc?

Uli Höness: Không, chúng tôi sẽ không đưa ai tới đây một cách không cần thiết. Thời gian này chúng tôi không phải trả lãi, tiền đang nằm trong tài khoản của chúng tôi mà đâu có mất giá. Chúng tôi có 75% câu lạc bộ này và tôi nghĩ đội bóng đang có trị giá khoảng 1,5 đến 2 tỷ euro. Đó là một tài sản khổng lồ trong tay chúng tôi và thành viên Bayern.

- Theo ông, Bayern sẽ ở đâu trong 5 hay 10 năm nữa?

Uli Höness: Đây là một câu hỏi mà tôi không thể trả lời được. Ông có biết tại sao không? Vì tôi không biết bóng đá sẽ phát triển tới đâu. Cách đây nhiều năm, tôi đã nói tất cả rồi sẽ tới một giới hạn về tài chính nào đó của nó nhưng tôi đã lầm.

Một ví dụ về tương lai như thế này nhé: Bayern gặp Dortmund và trong đội hình mỗi bên có một cầu thủ Trung Quốc. Mỗi một người Trung Quốc xem trận đấu này qua Internet trả 1 euro và nếu 300 triệu người Trung Quốc xem trận đấu này thì chúng tôi sẽ thu 300 triệu euro trong ngày thi đấu đó. Tôi hoàn toàn tin tưởng rằng chuyện đó sẽ xảy ra. Đến lúc đó sẽ có những chuyển nhượng lên tới 150 triệu hay 200 triệu euro, rằng lúc đó những cầu thủ tầm cỡ Messi có thể sẽ hấp dẫn với chúng tôi./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục