Chủ tịch DIHK lo ngại "Brexit cứng" ảnh hưởng đến kinh tế Đức

Ngày 18/3, Chủ tịch DIHK Eric Schweitzer cho rằng việc Anh rời khỏi EU mà không đạt được bất cứ thỏa thuận nào, hay còn gọi là "Brexit cứng," sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế Đức.
Chủ tịch DIHK lo ngại "Brexit cứng" ảnh hưởng đến kinh tế Đức ảnh 1Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp và Thương mại Đức (DIHK) Eric Schweitzer. (Nguồn: b20germany.org)

Ngày 18/3, Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp và Thương mại Đức (DIHK) Eric Schweitzer cho rằng việc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) mà không đạt được bất cứ thỏa thuận nào, hay còn gọi là "Brexit cứng," sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế Đức.

Trong một bài phỏng vấn với giới truyền thông, ông Schweitzer nhấn mạnh Anh là đối tác xuất khẩu quan trọng thứ ba của Đức và lượng trao đổi hàng hóa đã giảm 9% trong quý 4/2016.

Theo ông, EU cần có một đường lối cứng rắn trong các cuộc đàm phán Brexit với London.

Ông nói: "Quy chế thành viên EU dựa trên sự dịch chuyển tự do của dịch vụ, hàng hóa, vốn và lao động... Tuy nhiên, Anh nay lại muốn hưởng lợi từ 3 yếu tố đầu nhưng lại gạt bỏ sự tự do đi lại của người lao động. Điều đó là không thể.

Tháng 6/2016, Anh đã tổ chức trưng cầu dân ý về việc rời khỏi EU.

Thủ tướng Đức Angela Merkel đã nhiều lần khẳng định nước Anh hậu Brexit chỉ có thể tiếp cận thị trường EU nếu chấp nhận quyền tự do đi lại của người lao động./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục