Chủ tịch EC đưa ra đề nghị vào phút chót đối với Hy Lạp

Chủ tịch EC Jean-Claude Juncker đã đưa ra một đề nghị vào phút cuối đối với Hy Lạp trong nỗ lực nhằm đạt được một thỏa thuận về gói cứu trợ tài chính trước khi sắp hết thời hạn chót 30/6.
Chủ tịch EC đưa ra đề nghị vào phút chót đối với Hy Lạp ảnh 1 Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras (trái) và Chủ tịch EC Jean-Claude Juncker trước cuộc gặp ngày 24/6. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Hãng Reuters dẫn các nguồn tin Liên minh châu Âu (EU) và Chính phủ Hy Lạp cho biết Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Jean-Claude Juncker đã đưa ra một đề nghị vào phút cuối đối với Athens trong nỗ lực nhằm đạt được một thỏa thuận về gói cứu trợ tài chính trước khi sắp hết thời hạn chót 30/6.

Theo đề nghị trên, Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras sẽ phải gửi văn bản chấp thuận với đề xuất hôm 28/6 của các chủ nợ vào trước ngày 30/6 - đúng thời điểm tổ chức cuộc họp khẩn của bộ trưởng tài chính các nước Khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) và nhất trí vận động ủng hộ gói cứu trợ tài chính trong cuộc trưng cầu dân ý theo kế hoạch sẽ diễn ra vào ngày 5/7 tới.

Nếu đề xuất trên được chấp thuận, các bộ trưởng tài chính khu vực Eurozone nhiều khả năng sẽ thông qua một tuyên bố, trong đó có cam kết hồi năm 2012 về việc xem xét gia hạn các khoản nợ đáo hạn, giảm lãi suất và gia hạn thời gian hoãn trả lãi đối với các khoản vay khu vực Eurozone dành cho Hy Lạp, dự kiến sẽ được thực hiện vào tháng 10 tới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục