Chủ tịch Hà Nội thị sát hiện trường vụ nổ, công binh vào cuộc

Ngay sau vụ nổ lớn ở khu đô thị Văn Phú, Hà Đông, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã có mặt tại hiện trường.
Chủ tịch Hà Nội thị sát hiện trường vụ nổ, công binh vào cuộc ảnh 1Chủ tịch Nguyễn Đức Chung đã có mặt tại hiện trường. (Ảnh: Lê Minh Sơn)

Ngay sau vụ nổ lớn ở khu đô thị Văn Phú, Hà Đông, khiến ít nhất 4 người tử vong, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã có mặt tại hiện trường.

Tại đây, các lực lượng đã báo cáo nhanh về vụ nổ. Theo đó, vụ nổ đã khiến 4 người tử vong, một số bị thương, trong đó hai người thương nặng. Đã có 36 căn nhà đã bị ảnh hưởng do sức ép từ vụ nổ.

Bước đầu, nguyên nhân được xác định là do chủ một gia đình hành nghề thu gom đồng nát đã mang một vật liệu nổ ra để cưa lấy phế liệu. Vụ nổ tạo thành một hố sâu 2m, rộng 2m.

Hiện chưa xác định được loại vật liệu nổ nào gây ra vụ nổ này.

Sau khi nghe báo cáo, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung đã chỉ đạo hỗ trợ mỗi nạn nhân tử vong 5 triệu đồng, người bị thương 2 triệu đồng và với những người bị thương nặng là 3 triệu đồng.

Chủ tịch Hà Nội thị sát hiện trường vụ nổ, công binh vào cuộc ảnh 2Hiện trường vụ nổ. (Ảnh: Lê Minh Sơn)

Ông cũng giao Bộ Tư lệnh Thủ đô, lực lượng công binh tiếp tục rà soát hiện trường, khu vực xung quanh nhằm phát hiện có sót lại vật liệu nổ nào ở hiện trường để xử lý ngay để đảm bảo an toàn cho người dân.

Chủ tịch Nguyễn Đức Chung cũng yêu cầu Công an Hà Nội nhanh chóng điều tra làm rõ và công bố nguyên nhân vụ việc.

Đối với những người có nhà bị ảnh hưởng, quận Hà Đông cần bố trí chỗ ăn ngủ để đảm bảo an toàn./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục