Chủ tịch Hạ viện của Brazil phải đối mặt tội danh tham nhũng

Ông Eduardo Cunha và người đồng chủ mưu Solange Almeida đã tham gia vào quá trình thuê các tàu trắc địa của Samsung và đã “bỏ túi” khoản “hoa hồng” lên tới 40 triệu USD.
Chủ tịch Hạ viện của Brazil phải đối mặt tội danh tham nhũng ảnh 1 Chủ tịch Hạ viện Brazil Eduardo Cunha phát biểu trong một cuộc họp ở Brasilia. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 3/3, Tòa án Tối cao liên bang Brazil (TSF) đã quyết đỉnh mở lại phiên tòa xử các vụ cáo buộc tham nhũng của Chủ tịch Hạ viện Eduardo Cunha.

TSF đưa ra quyết định này sau khi Công tố viên trưởng Rodrigo Janot và người phát ngôn của Ủy ban Đạo đức Hạ viện Brazil đã tiết lộ những bằng chứng rõ ràng về hành vi phạm pháp của ông Cunha.

Ông Janot khẳng định ông Cunha và người đồng chủ mưu Solange Almeida đã tham gia vào quá trình thuê các tàu trắc địa của tập đoàn công nghiệp nặng Samsung của Hàn Quốc với giá trị hàng tỷ USD, và qua đó hai người đã “bỏ túi” khoản “hoa hồng” lên tới 40 triệu USD.

Hiện tại, ông Cunha vẫn khẳng định “hoàn toàn bình tĩnh” vì “sự thật và sự trong sáng đứng về phía tôi”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục