Chủ tịch Lào bắt đầu chuyến thăm chính thức bốn ngày tới Cuba

Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Cuba, Chủ tịch Sayasone sẽ hội đàm với người đồng cấp nước chủ nhà Raúl Castro và đón nhận Huân chương José Martí, phần thưởng cao quý nhất của Nhà nước Cuba.
Chủ tịch Lào bắt đầu chuyến thăm chính thức bốn ngày tới Cuba ảnh 1Chủ tịch Lào Choummaly Sayasone. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)

Ngày 1/10, Chủ tịch Lào Choummaly Sayasone đã tới Cuba, bắt đầu chuyến thăm chính thức bốn ngày tới đảo quốc Caribe này.

Thông báo của Bộ Ngoại giao Cuba cho biết theo kế hoạch, Chủ tịch Sayasone sẽ hội đàm với người đồng cấp nước chủ nhà Raul Castro và đón nhận Huân chương Jose Marti, phần thưởng cao quý nhất của Nhà nước Cuba.

Cuba và Lào thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 1/11/1974. Cho tới nay, Lào thường xuyên bỏ phiếu thuận ủng hộ Nghị quyết của Liên hợp quốc yêu cầu Mỹ xóa bỏ cấm vận Cuba. Bên cạnh đó, hai nước cũng phát triển hợp tác về y tế và giáo dục.

Từ năm 1972 tới nay, Cuba đã cử 23 chuyên gia y tế công tác tại Lào, đồng thời cấp học bổng cho 116 sinh viên của quốc gia Đông Nam Á này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục