Chủ tịch Liên đoàn quần vợt thế giới đến Thành phố Hồ Chí Minh

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh mong muốn Chủ tịch Liên đoàn Quần vợt Thế giới tiếp tục quan tâm, hỗ trợ thành phố trong công tác tổ chức các sự kiện liên quan đến quần vợt.
Chủ tịch Liên đoàn quần vợt thế giới đến Thành phố Hồ Chí Minh ảnh 1Ông David Haggerty, Chủ tịch Liên đoàn Quần vợt Thế giới. (Nguồn: ESPN)

Chiều 10/1, bà Nguyễn Thị Thu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp ông David Haggerty, Chủ tịch Liên đoàn Quần vợt Thế giới (ITF) đang thăm và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Chào mừng chuyến công tác tại Thành phố Hồ Chí Minh của Chủ tịch ITF, bà Nguyễn Thị Thu đánh giá sự hỗ trợ của ITF đã giúp quần vợt Việt Nam có những bước phát triển mạnh mẽ và đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ trong thời gian qua, cả trên lĩnh vực quần vợt phong trào lẫn quần vợt chuyên nghiệp.

Nhấn mạnh Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương cung cấp nhiều cầu thủ quần vợt đẳng cấp cao cho thể thao Việt Nam, bà Nguyễn Thị Thu mong muốn Chủ tịch ITF tiếp tục quan tâm, hỗ trợ thành phố trong công tác tổ chức các sự kiện liên quan đến quần vợt; đào tạo chuyên môn cho huấn luyện viên, vận động viên quần vợt của thành phố và lãnh đạo thành phố sẵn sàng hợp tác cùng ITF triển khai các chương trình và hoạt động liên quan đến quần vợt trên địa bàn thành phố.

Cảm ơn sự đón tiếp của lãnh đạo thành phố, ông David Haggerty nhấn mạnh việc lựa chọn Thành phố Hồ Chí Minh là địa điểm tổ chức Đại hội Thường niên Liên đoàn Quần vợt Thế giới (ITF AGM) năm 2017 là minh chứng cho thấy sự đánh giá cao của ITF đối với tiềm năng phát triển thể thao, trong đó có môn quần vợt của Việt Nam nói chung, Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng.

Khẳng định cam kết tiếp tục giúp đỡ thể thao Việt Nam, ông David Haggerty cho biết ITF sẵn sàng hợp tác cùng Liên đoàn quần vợt Việt Nam (VTF) và Thành phố Hồ Chí Minh để triển khai các chương trình đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn cho các vận động viên, huấn luyện viên, giúp quần vợt Việt Nam đạt được những thành tích cao trên đấu trường quốc tế.

Chia sẻ kinh nghiệm phát triển môn quần vợt, Chủ tịch ITF bày tỏ mong muốn Việt Nam sớm đưa quần vợt vào chương trình giáo dục học đường, góp phần nâng cao thể lực, sức khỏe cho học sinh, sinh viên và tạo nền tảng cho quần vợt theo kịp với sự phát triển của thể thao thế giới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục