Chủ tịch MTTQ Việt Nam thăm giáo dân dịp đón Giáng sinh

Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã thăm Ủy ban đoàn kết Công giáo tỉnh Bình Dương và Giáo xứ Phú Cường nhân Giáng sinh 2013.

Chiều 16/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã đến thăm, chúc mừng Ủy ban đoàn kết Công giáo tỉnh Bình Dương và Giáo xứ Phú Cường tại thành phố Thủ Dầu Một nhân dịp chuẩn bị đón Giáng sinh 2013.

Đến thăm Giáo xứ Phú Cường, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã ân cần chúc mừng bà con giáo dân đang chộn rộn chuẩn bị đón một mùa Giáng sinh vui tươi, lành mạnh.

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân bày tỏ vui mừng trước sự đoàn kết của bà con giáo dân với chính quyền sở tại; đồng thời lưu ý Mặt trận Tổ quốc tại tỉnh Bình Dương cần phải gắn kết hơn nữa, chia sẻ và lắng nghe tâm tư nguyện vọng của bà con giáo dân trên tinh thần con dân đất Việt sống cùng một mái nhà chung ngày càng đoàn kết.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đề nghị các vị Linh mục cần tiếp tục phát huy uy tín của mình để làm tốt hơn nữa nhiệm vụ trên tinh thần “Kính Chúa yêu nước” sao cho đúng với lời dạy của Đức Giáo hoàng “Mỗi người giáo dân tốt cũng phải là một công dân tốt.”

Đại diện Giáo xứ Phú Cường, Linh mục Nguyễn Văn Riễn - Chủ tịch Ủy ban đoàn kết Công giáo tỉnh Bình Dương bày tỏ cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Đảng và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tới chia sẻ niềm vui cùng bà con giáo dân của địa phương vào thời điểm chỉ còn mấy ngày nữa sẽ diễn ra Noel 2013.

Theo Ủy ban đoàn kết Công giáo tỉnh Bình Dương, trên địa bàn tỉnh hiện có 140.000 giáo dân thuộc giáo xứ Phú Cường. Trong những năm qua, bà con giáo dân đã đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Tối cùng ngày, tại thị xã Gia Nghĩa (tỉnh Đắk Nông), nhân dịp lễ Noel năm 2013, lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Mặt trận Tổ quốc tỉnh Đắk Nông đã gặp mặt, chúc mừng các vị chức sắc Công giáo và Tin lành ở địa phương.

Lãnh đạo tỉnh Đắk Nông đã thông báo khái quát kết quả mà địa phương đạt được trên các lĩnh vực kinh tế-chính trị, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng năm 2013 cũng như thành tựu sau 10 năm thành lập tỉnh; đồng thời ghi nhận sự đóng góp không nhỏ của bà con giáo dân, các giáo xứ, giáo họ, bà con tín hữu Tin lành ở địa phương đã tích cực tham gia có hiệu quả vào các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, hăng say lao động sản xuất; cùng nhau bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở thôn buôn…góp phần vào những thành tựu kinh tế-xã hội của tỉnh.

Đại diện các chức sắc Công giáo và Tin lành bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đối với các cấp ủy đảng, chính quyền trong việc tạo điều kiện để bà con giáo dân sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo trên cơ sở đạo đời hòa hợp.

Các chức sắc hứa sẽ tiếp tục tuyên truyền, định hướng giáo dân chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển của địa phương./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục