Chủ tịch nước chúc Tết bộ đội thông tin và đặc công

Nhân dịp Tết Quý Tỵ, ngày 4/2, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã thăm, chúc Tết cán bộ chiến sỹ Lữ đoàn Thông tin 205 và Đoàn Đặc công 1.
Nhân dịp năm mới Quý Tỵ, ngày 4/2, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đến thăm và chúc Tết cán bộ chiến sỹ Lữ đoàn Thông tin 205 và Đoàn Đặc công 1. Tới thăm Lữ đoàn Thông tin 205, Chủ tịch nước đã nghe cán bộ chiến sỹ Lữ đoàn báo cáo về lịch sử hình thành và phát triển của đơn vị. Lữ đoàn Thông tin 205 là đơn vị được thành lập đầu tiên của Binh chủng Thông tin liên lạc, đạt danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” với những thành tích bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt trong các giai đoạn xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trước yêu cầu hiện đại hóa thông tin quân sự, cán bộ, chiến sỹ Lữ đoàn thông tin 205 đã không ngừng phấn đấu vươn lên, làm chủ trang bị, khí tài mới, mở rộng phát triển vùng mạng, quy hoạch lại hệ thống đáp ứng yêu cầu thông tin liên lạc cho nhiệm vụ xây dựng quân đội, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Thực hiện tốt nhiệm vụ trong dịp Tết nguyên đán Quý Tỵ, Lữ đoàn 205 đã triển khai tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh của Bộ Quốc phòng, Binh chủng về nhiệm vụ Thông tin liên lạc, duy trì nghiêm chế độ trực, đảm bảo các phân đội thông tin cơ động luôn sẵn sàng khi có lệnh. Nói chuyện thân mật với cán bộ chiến sỹ Lữ đoàn 205, Chủ tịch nước hỏi thăm cặn kẽ tình hình công tác và đời sống của cán bộ chiến sĩ đơn vị. Chủ tịch nước đánh giá cao Lữ đoàn 205 đã tích cực cập nhật thành tựu công nghệ thông tin mới, đồng thời không ngừng hoàn thiện những phương thức liên lạc truyền thống của Binh chủng thông tin. Chủ tịch nước nhấn mạnh, trước những diễn biến ngày càng khó khăn phức tạp của tình hình khu vực và thế giới, công tác thông tin liên lạc đóng vai trò quan trọng, gắn với việc bảo đảm an ninh, gìn giữ độc lập chủ quyền của đất nước. Là đơn vị có bề dày truyền thống, đồng hành với quá trình trưởng thành lớn mạnh không ngừng của binh chủng, cán bộ chiến sĩ lữ đoàn 205 cần tiếp tục vượt qua khó khăn trước mắt, nỗ lực phấn đấu, làm tròn nhiệm vụ Đảng, Nhà nước giao phó trong tình hình mới. Tại trụ sở của Lữ đoàn, qua hệ thống liên lạc trực tuyến, Chủ tịch nước đã nghe lãnh đạo chính quyền và thị trấn Trường Sa và đảo Nam Yết thuộc huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa báo cáo về tình hình chuẩn bị đón Tết của quân dân trên đảo.
Chủ tịch nước chúc Tết bộ đội thông tin và đặc công ảnh 1
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, quân và dân huyện đảo Trường Sa (Ảnh: Nguyễn Khang/TTXVN)
Ân cần động viên cán bộ chiến sỹ và người dân huyện đảo Trường Sa, Chủ tịch nước khẳng định, trong thời điểm xuân mới cận kề, lãnh đạo Đảng, Nhà nước hết sức quan tâm đến Trường Sa và cuộc sống của những người con đất Việt ưu tú nơi đầu sóng ngọn gió. Vui mừng trước tình hình đời sống vật chất và tinh thần của người dân huyện đảo ngày càng khởi sắc, Chủ tịch nước chúc quân dân Trường Sa đón năm mới an lành, hạnh phúc, cùng cả nước thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế xã hội. Thăm và chúc Tết Đoàn Đặc công 1, Bộ Tư lệnh đặc công, Chủ tịch nước đã xem các cán bộ chiến sỹ trình diễn võ thuật đối kháng, kỹ năng hóa trang, chiến thuật đặc công điêu luyện tinh nhuệ. Cảm động trước những tấm gương khổ luyện thành tài của bộ đội đặc công, Chủ tịch nước trực tiếp xuống thao trường, tận mắt chứng kiến những thành tựu luyện tập, khen ngợi tinh thần quả cảm, trình độ võ công cao cường của cán bộ chiến sỹ Đoàn đặc công 1. Chủ tịch nước căn dặn, cha ông ta đã biết tận dụng hình sông thế núi, phát huy bản lĩnh kiên cường, gan góc, đặc biệt là tình yêu nước của người Việt để hun đúc thành lợi khí, khuất phục mọi kẻ thù hung bạo. Bài học đó vẫn còn nguyên giá trị trong mỗi giáo trình luyện tập của bộ đội đặc công. Chủ tịch nước nhấn mạnh, với truyền thống đặc biệt tinh nhuệ anh dũng tuyệt vời, đánh hiểm thắng lớn, Đoàn đặc công 1 lập nhiều chiến công hiển hách, được tôn vinh là những anh hùng thời chiến, tô đậm trang sử vẻ vang của quân đội Việt Nam. Chủ tịch nước lưu ý để mùa Xuân của hòa bình hạnh phúc đến với muôn nhà, chiến sỹ đặc công cần phát huy truyền thống, nêu cao ý chí, khổ luyện trên thao trường, để lập thêm nhiều thành tích, xứng đáng là binh chủng đặc biệt của quân đội. Cùng với làm tốt nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, lãnh đạo, cán bộ chiến sỹ Binh chủng đặc công cần tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương của Đảng, Nhà nước, phối hợp với các lực lượng trong quân đội, làm tốt công tác tham mưu tư vấn, hoạch định chính sách xây dựng quân đội Việt Nam chính quy tinh nhuệ./.
Hoàng Giang (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục