Chủ tịch nước điện thăm hỏi về vụ đánh bom ở Nga

Được tin vụ đánh bom khủng bố tại nước CH Dagestan, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã gửi Điện thăm hỏi tới Tổng thống Medvedev.
Được tin về vụ đánh bom khủng bố tại nước Cộng hòa Dagestan ngày 03/05/2012 làm nhiều người thiệt mạng và bị thương, ngày 4/5, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã gửi Điện thăm hỏi tới Tổng thống Liên bang Nga Dmitry Medvedev.

Như tin đã đưa, tối muộn ngày 3/5, nước cộng hòa Dagestan thuộc Nga đã bị rung chuyển bởi một vụ đánh bom kép gần đồn cảnh sát làm ít nhất 15 người thiệt mạng, hơn 20 người bị thương.

"Ít nhất 15 người đã chết, gồm 12 nhân viên cảnh sát và 3 nhân viên cứu hộ từ Bộ các tình trạng khẩn cấp Nga," người phát ngôn của nước cộng hòa nằm ở khu vực Kavkaz này nói với AFP.

[Nga: Đánh bom kép tại Dagestan làm 15 người chết]

Theo báo cáo thì vụ nổ đầu tiên xảy ra lúc 22 giờ 30 (18 giờ 30 giờ GMT ngày 3/4) gần trạm cảnh sát giao thông ở thủ phủ Makhachkala của Dagestan khi một quả bom xe phát nổ trong lúc cảnh sát đang chặn chiếc xe lại để kiểm tra thẻ căn cước của những người đi trên xe.

Một nguồn tin của cảnh sát cho RIA Novosti biết là chính người lái xe đã kích hoạt thiết bị nổ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục