Chủ tịch nước gặp mặt đại biểu cựu sỹ quan an ninh miền Nam

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã gặp mặt và nói chuyện thân mật với Đoàn đại biểu cựu sỹ quan an ninh miền Nam, nhân dịp đoàn ra thăm miền Bắc, thăm Thủ đô Hà Nội.
Chủ tịch nước gặp mặt đại biểu cựu sỹ quan an ninh miền Nam ảnh 1Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp đoàn cựu sỹ quan an ninh miền Nam. (Nguồn: VOV)

Chiều 18/10, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã gặp mặt và nói chuyện thân mật với Đoàn đại biểu cựu sỹ quan an ninh miền Nam, nhân dịp đoàn ra thăm miền Bắc, thăm Thủ đô Hà Nội, vào Lăng viếng Bác.

Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ chuỗi hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Lực lượng An ninh nhân dân.

Nói chuyện với các đại biểu, Chủ tịch nước Trần Đại Quang bày tỏ xúc động gặp mặt những người đồng chí, đồng đội từng có nhiều năm gắn bó công tác; gửi đến các cựu sỹ quan an ninh lời thăm hỏi ân cần, tình cảm thân thiết, lời tri ân, chúc mừng nhân dịp kỷ niệm ngày truyền thống của lực lượng an ninh Việt Nam anh hùng.

Chủ tịch nước khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn ghi nhận, đánh giá cao những cống hiến, đóng góp và sự hy sinh lớn lao của lực lượng Công an nhân dân nói chung, lực lượng An ninh nhân dân nói riêng trong sự nghiệp cách mạng vẻ vang của dân tộc.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh truyền thống anh hùng của lực lượng an ninh nhân dân, trong đó nhiều đồng chí sỹ quan an ninh miền Nam được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang, có nhiều đóng góp vào sự ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

Lực lượng an ninh nhân dân luôn khẳng định phẩm chất cách mạng trong sáng, tinh thần mưu trí, dũng cảm của một lực lượng đặc biệt, chiến đấu trên trận tuyến đặc biệt; thể hiện rõ lòng trung thành tuyệt đối, là lực lượng tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Có thể khẳng định, mọi thắng lợi của sự nghiệp cách mạng đều có sự đóng góp to lớn về trí tuệ, sức lực và xương máu của các thế hệ cán bộ, chiến sỹ lực lượng an ninh nhân dân.

Đánh giá tình hình khu vực và thế giới, những thuận lợi và thách thức đối với đất nước trong giai đoạn cách mạng mới, Chủ tịch nước Trần Đại Quang lưu ý, yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời gian tới đặt ra hết sức nặng nề, đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta trong bất cứ tình huống nào cũng phải giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và ổn định chính trị-xã hội, tạo môi trường hòa bình và điều kiện thuận lợi để xây dựng, phát triển đất nước...

Trên tinh thần này, Chủ tịch nước mong muốn, các cựu sỹ quan an ninh miền Nam phát huy truyền thống anh hùng của lực lượng an ninh nhân dân, tùy vào điều kiện sức khỏe, tiếp tục đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện ước nguyện của Bác Hồ, đó là xây dựng đất nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục